Báo Đồng Nai điện tử
En

Hơn 300 tỷ đồng cho công tác quân sự quốc phòng địa phương

11:09, 10/09/2017

(ĐN)- Đảng ủy Quân sự tỉnh Đồng Nai vừa tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 623 của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác hậu cần đến năm 2020 và những năm tiếp theo trong lực lượng vũ trang tỉnh.

(ĐN)- Đảng ủy Quân sự tỉnh Đồng Nai vừa tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 623 của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác hậu cần đến năm 2020 và những năm tiếp theo trong lực lượng vũ trang tỉnh.

Tăng gia trồng rau xanh của Lực lượng vũ trang tỉnh
Tăng gia trồng rau xanh của Lực lượng vũ trang tỉnh

5 năm qua, Đảng ủy Quân sự tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đầu tư hơn 300 tỷ đồng cho hoạt động của lực lượng vũ trang tỉnh, thực hiện tốt công tác hậu cần, tài chính cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, hội thi, hội thao; xây dựng thế trận, tiềm lực hậu cần trong khu vực phòng thủ; mua sắm đầy đủ vật chất hậu cần đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội; doanh trại từng bước khang trang, sạch đẹp...

Hội nghị đã xác định 7 nhiệm vụ bảo đảm công tác hậu cần trong thời gian tới, trong đó chú trọng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền đầu tư ngân sách xây dựng các công trình phục vụ nhiệm vụ quân sự quốc phòng; đẩy mạnh công tác tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống cho lực lượng vũ trang tỉnh; quan tâm chăm lo xây dựng cơ quan hậu cần, cán bộ hậu cần vững mạnh, làm tốt vai trò tham mưu cho lực lượng vũ trang  tỉnh thực hiện công tác hậu cần, tài chính trong đơn vị…

Hữu Thủy

Tin xem nhiều