Báo Đồng Nai điện tử
En

Không để xe chở vật liệu xây dựng vào đường dân sinh

08:09, 22/09/2017

(ĐN)- Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh tại hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 9 tháng đầu năm 2017 vào ngày 22-9.

Quang cảnh hội nghị sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 9 tháng năm 2017
Hội nghị sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 9 tháng năm 2017

(ĐN)- Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh tại hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 9 tháng đầu năm 2017 vào ngày 22-9.

Phó chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, địa phương và lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông tăng cường phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đặc biệt tại các “điểm đen” thường xuyên xảy ra tai nạn và ùn tắc giao thông.

Tỉnh sẽ tiếp tục có văn bản kiến nghị Bộ Giao thông - vận tải và các đơn vị liên quan khẩn trương xem xét các phương án cải tạo các nút giao thông trên địa bàn tỉnh.

Phó chủ tịch nhấn mạnh, thời gian qua, người dân khu vực mỏ đá Tân Cang (TP.Biên Hòa) liên tục chặn xe tải ben xuất phát từ việc phương tiện này đi vào đường dân sinh dù đã có đường chuyên dùng.

Vấn đề này nếu không làm quyết liệt thì người dân sẽ không tin và tiếp tục bức xúc. Bên cạnh đó, việc tài xế dùng tiền lẻ để mua vé qua Trạm thu phí BOT đường tránh Biên Hòa gây ra ách tắc giao thông cũng cần phải được nhanh chóng giải quyết cho phù hợp.

Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh, 9 tháng qua toàn tỉnh xảy ra 263 vụ tai nạn giao thông làm chết 208 người, bị thương 176 người. Tuy tai nạn giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm trước, nhưng tình hình diễn biến rất phức tạp, bởi số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng vẫn xảy ra 4 vụ, làm chết 8 người và bị thương 21 người.

Thanh Hải

 

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích