Báo Đồng Nai điện tử
En

Lốc mạnh gây sập nhà và làm gãy đổ cây trồng tại Long Khánh

05:09, 19/09/2017

(ĐN)- Sáng 19-9, ông Thái Đình Hướng, Bí thư xã Bình Lộc (TX.Long Khánh) cho biết, cơn lốc xảy ra vào tối 18-9 đã làm gãy đổ hơn 1,3 nghìn cây cao su, gần 200 cây ăn trái các loại và làm nhiều nhà dân bị tốc mái.

 

(ĐN)- Sáng 19-9, ông Thái Đình Hướng, Bí thư xã Bình Lộc (TX.Long Khánh) cho biết, cơn lốc xảy ra vào tối 18-9 đã làm gãy đổ hơn 1,3 nghìn cây cao su, gần 200 cây ăn trái các loại và làm nhiều nhà dân bị tốc mái. Hiện chính quyền xã đã cử cán bộ xuống hiện trường để thống kê thiệt hại báo cáo lên cấp trên xem xét hỗ trợ.

Ông Đức thẫn thờ nhìn nhà bị tốc mái và nhiều cây bị gãy đổ
Ông Đức thẫn thờ nhìn nhà bị tốc mái và nhiều cây bị gãy đổ

Ông Trương Đức Tôn, 59 tuổi, ngụ ấp 2 (xã Bình Lộc) cho biết, khoảng hơn 20 giờ ngày 18-9, khi gia đình ông đang ở trong nhà thì có một cơn mưa nhỏ, kèm theo gió lốc lớn ào tới, khiến gian nhà phía sau bị tốc mái, đồ đạc bị ướt hết. Sau đó, cây sầu riêng phía trước nhà bị bật gốc đổ đè lên mái tôn, làm gian nhà sau bị sập xuống, các tài sản bên trong hư hỏng hết. Riêng gian phòng khách của nhà ông cũng bị tốc mái...

Vườn trái cây của người dân bị gãy đổ
Vườn trái cây của người dân bị gãy đổ

Ông Nguyễn Văn Minh, ngụ cùng ấp cũng cho biết, gia đình ông vừa hết mùa thu hoạch thì vườn cây ăn trái lâu năm của nhà ông bị gãy đổ khá nhiều sau cơn lốc đi qua. Ông Minh kể, tối 18-9, phát hiện có gió to nên cả nhà đóng cửa không dám ra ngoài. Đến sáng hôm sau ngủ dậy thì cả nhà bàng hoàng khi nhìn vườn cây tan hoang, những cây sầu riêng, chôm chôm lớn đều bị lốc quật gãy ngang thân hoặc bật gốc...

Tin, ảnh: Tố Tâm

Tin xem nhiều