Báo Đồng Nai điện tử
En

Phối hợp hoàn thành tốt công việc cuối năm

01:09, 29/09/2017

(ĐN)- Tại hội nghị giao ban cấp ủy cơ sở 9 tháng đầu năm 2017 vào sáng 29-9, đồng chí Nguyễn Hữu Định, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh lưu ý, chỉ còn 3 tháng nữa là kết thúc năm, nhưng thực chất cuối tháng 11, các cơ sở đã phải tiến hành đánh giá, xếp loại chuyên môn, tổ chức Đảng và đảng viên.

Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị

(ĐN)- Tại hội nghị giao ban cấp ủy cơ sở 9 tháng đầu năm 2017 vào sáng 29-9, đồng chí Nguyễn Hữu Định, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh lưu ý, chỉ còn 3 tháng nữa là kết thúc năm, nhưng thực chất cuối tháng 11, các cơ sở đã phải tiến hành đánh giá, xếp loại chuyên môn, tổ chức Đảng và đảng viên.

Vì vậy, theo đồng chí Định, công việc từ nay đến đó còn rất nhiều, áp lực lớn, các cấp ủy cơ sở phải phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị tích cực thực hiện nhiệm vụ, chương trình kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao, góp phần cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ chung của Đảng bộ tỉnh.

Bên cạnh đó, các cấp ủy cơ sở cần quan tâm phát triển đảng viên mới. Hiện nay, việc phát triển Đảng của Đảng bộ khối đã đạt 6,06% (vượt so với chỉ tiêu chung của Tỉnh ủy đề ra), nhưng có tới 19 tổ chức cơ sở Đảng chỉ mới phát triển được 50% kế hoạch giao, thậm chí có nơi mới đạt 20%.

Các cấp ủy cũng nên quan tâm tới việc sinh hoạt chi bộ chuyên đề, thời gian qua chưa có chi bộ nào tổ chức được 4 kỳ sinh hoạt chi bộ chuyên đề/năm theo đúng quy định của Đảng ủy khối. Đảng ủy khối đã có hướng dẫn cụ thể và tổ chức điểm sinh hoạt chi bộ chuyên đề để cơ sở học tập, nhưng việc sinh hoạt chi bộ ở các nơi còn yếu.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy khối còn lưu ý cấp ủy cơ sở phải quan tâm công tác kiểm tra giám sát, có nơi khi kiểm điểm không phát hiện được sai phạm, nhưng sau kiểm điểm lại phát sinh đơn thư tố cáo.

Phương Hằng

 

 

Tin xem nhiều