Báo Đồng Nai điện tử
En

Trao nhà tình thương cho hộ nghèo

01:09, 18/09/2017

(ĐN)-  Ngày 18-9, Hội Nông dân xã Bảo Quang (TX.Long Khánh) tổ chức trao 2 căn nhà tình thương cho hộ ông Thổ Đát và hộ bà Thị Mai là đồng bào dân tộc thiểu số đang gặp khó khăn về nhà ở, cùng ngụ tại ấp Ruộng Tre, xã Bảo Quang.

(ĐN)-  Ngày 18-9, Hội Nông dân xã Bảo Quang (TX.Long Khánh) tổ chức trao 2 căn nhà tình thương cho hộ ông Thổ Đát và hộ bà Thị Mai là đồng bào dân tộc thiểu số đang gặp khó khăn về nhà ở, cùng ngụ tại ấp Ruộng Tre, xã Bảo Quang.

Đại diện trao nhà tình thương cho hộ dân gặp khó khăn về nhà ở.
Đại diện Công ty cổ phần đầu tư phát triển Cát Linh (ngoài cùng bên trái) trao nhà tình thương cho gia đình ông Thổ Đát

Mỗi căn nhà được trao có diện tích 36m2. Tổng kinh phí xây dựng 2 căn nhà tình thương vào khoảng 100 triệu đồng do Công ty cổ phần đầu tư phát triển Cát Linh hỗ trợ mỗi căn 50 triệu đồng.

Tính từ đầu năm đến nay, UBND xã Bảo Quang đã vận động các cơ quan, đơn vị, mạnh thường quân, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh xây tặng 6 căn nhà tình thương cho các hộ nghèo trên địa bàn xã với kinh phí  hơn 250 triệu đồng.

Tại buổi lễ trao nhà, 2 gia đình nói trên còn nhận được nhiều phần quà là các nhu yếu phẩm và tiền mặt từ nhà tài trợ và các ban ngành, đoàn thể của xã và ấp.

* Sáng cùng ngày, UBND xã Xuân Thiện phối hợp với Ban chỉ huy quân sự huyện Thống Nhất tổ chức bàn giao nhà tình thương cho hộ ông Lê Thiết Quỳnh (32 tuổi), dân tộc Chơ ro hiện đang khó khăn về nhà ở.

Căn nhà được xây trên nền đất cũ của gia đình có diện tích 50m2; kinh phí xây dựng 47 triệu đồng. Trong đó, Ban chỉ huy quân sự huyện Thống Nhất hỗ trợ 30 triệu đồng, Quỹ vì người nghèo xã Xuân Thiện hỗ trợ 10 triệu đồng, số tiền còn lại do gia đình và người thân đóng góp thêm.

* UBND xã Bảo Hòa (huyện Xuân Lộc) vừa phối hợp với Ban Quản lý dự án huyện Xuân Lộc tổ chức bàn giao nhà tình thương cho hộ ông Đỗ Văn Mười (ngụ ấp Hòa Hợp, xã Bảo Hòa) là hộ nghèo, khó khăn về nhà ở. Căn nhà có diện tích sử dụng 48m2, tường xây, mái lợp tôn. Kinh phí xây dựng 75 triệu đồng do Ban Quản lý dự án huyện Xuân Lộc hỗ trợ.

* Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Thống Nhất đã phối hợp với MTTQ, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Bàu Hàm 2 và xã Xuân Thạnh tổ chức trao 2 căn nhà mái ấm tình thương cho hộ bà Nguyễn Thị Hòa (ngụ ấp Trần Cao Vân, xã Bàu Hàm 2) và hộ bà Phan Thị Đào (ngụ ấp Trần Hưng Đạo, xã Xuân Thạnh). Mỗi căn nhà được trao có trị giá 100 triệu đồng, trong đó ông Trần Quang Định (ngụ xã Bàu Hàm 2) hỗ trợ 40 triệu đồng và Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Thống Nhất hỗ trợ 30 triệu đồng, số tiền còn lại do gia đình và người thân đóng góp xây dựng thêm.

Minh Anh - Nhật Quang - Hải Đình

Tin xem nhiều