Báo Đồng Nai điện tử
En

Cứu sống 2 bệnh nhân vỡ lá lách, thủng gan

02:10, 11/10/2017

(ĐN) – Ngày 11-10, Giám đốc Trung tâm y tế huyện Nhơn Trạch Hồ Thanh Phong cho biết, sau 5 ngày được cấp cứu và điều trị, 2 bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch do vỡ lá lách, thủng gan đã hồi phục dần sức khỏe và chuẩn bị xuất viện.

(ĐN) – Ngày 11-10, Giám đốc Trung tâm y tế huyện Nhơn Trạch Hồ Thanh Phong cho biết, sau 5 ngày được cấp cứu và điều trị, 2 bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch do vỡ lá lách, thủng gan đã hồi phục dần sức khỏe và chuẩn bị xuất viện.

Bác sĩ Trung tâm y tế huyện Nhơn Trạch khám lại vết thương cho bệnh nhân P.T.T. Ảnh: CTV.
Bác sĩ của Trung tâm y tế huyện Nhơn Trạch khám lại vết thương cho bệnh nhân P.T.T (Ảnh: CTV)

Đó là trường hợp của bệnh nhân P.T.T, 39 tuổi, ngụ tại xã Phú Đông (huyện Nhơn Trạch) có lá lách bị vỡ nát do chấn thương đã được phẫu thuật cắt lá lách và cầm máu kịp thời. Riêng bệnh nhân D.T.N, 25 tuổi, ngụ tại xã  Hiệp Phước (huyện Nhơn Trạch) có vết đâm thấu bụng, 2 vết thương đâm thấu gan đã được các bác sĩ mổ khâu gan, khâu bụng và cầm máu nhanh chóng.

Cả 2 bệnh nhân nhập viện đều rơi vào sốc, tụt huyết áp, mất máu, nếu không mổ cấp cứu ngay mà cho chuyển lên tuyến trên, nguy cơ tử vong rất cao.

Ngày 10-10, UBND huyện Nhơn Trạch đã khen thưởng đột xuất 1 tập thể, 3 cá nhân của Trung tâm Y tế huyện Nhơn Trạch vì kịp thời cứu sống 2 bệnh nhân nói trên.

Đặng Ngọc

 

Tin xem nhiều