Báo Đồng Nai điện tử
En

Cứu sống một ca bệnh khó, ít gặp

07:10, 18/10/2017

(ĐN) – Sau 23 ngày được cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, đến ngày 18-10, bệnh nhân Lê Kim Huệ, 63 tuổi, ngụ tại xã Tam Phước (TP.Biên Hòa) đã qua cơn nguy kịch, cai được máy thở, tri giác đang phục hồi dần.

(ĐN) – Sau 23 ngày được cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, đến ngày 18-10, bệnh nhân Lê Kim Huệ, 63 tuổi, ngụ tại xã Tam Phước (TP.Biên Hòa) đã qua cơn nguy kịch, cai được máy thở, tri giác đang phục hồi dần.

Bác sĩ Hoàng Đại Thắng, Trưởng Khoa hồi sức tích cực Bệnh viện đa khoa Đồng Nai tái khám cho bệnh nhân Huệ. Ảnh: Đặng Ngọc
Bác sĩ Hoàng Đại Thắng, Trưởng Khoa hồi sức tích cực Bệnh viện đa khoa Đồng Nai tái khám cho bệnh nhân Huệ. Ảnh: Đặng Ngọc

Trước đó, ngày 25-9, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng suy hô hấp, choáng nhiễm trùng, viêm phổi, đái tháo đường. Sau 10 ngày thở máy và điều trị tích cực, bệnh nhân đã phục hồi hô hấp.

Tuy nhiên, khi cai máy thở, bệnh nhân lên cơn khó thở nên được bác sĩ cho đi đo điện cơ thì phát hiện bệnh nhân bị viêm đa gốc rễ thần kinh vận động và cảm giác. Đây là nguyên nhân chính gây suy hô hấp.

Sau đó, bệnh nhân trở bệnh nặng ngưng tim, ngưng thở đã được cấp cứu kịp thời. Các bác sĩ đã tiến hành thay 6 lần huyết tương cho bà Huệ để lấy những kháng thể bám vô dây thần kinh gây viêm đa gốc rễ thần kinh

Bác sĩ Hoàng Đại Thắng, Trưởng khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cho biết, đây là một ca bệnh khó, ít gặp. Khó nhất là việc chẩn đoán đúng nguyên nhân gây bệnh, vì biểu hiện của bệnh giống như các bệnh nhiễm trùng nên khi vào cấp cứu thông thường sẽ ưu tiên giải quyết chuyện nhiễm trùng trước. Muốn phát hiện ra bệnh, phải có thời gian theo dõi và đo điện cơ. Nếu không được phát hiện sớm, bệnh nhân sẽ có nguy cơ tử vong do suy hô hấp, nhiễm trùng do thở máy kéo dài.

Đặng Ngọc

Tin xem nhiều