Báo Đồng Nai điện tử
En

Dân bắt nhiều vụ trộm

11:10, 27/10/2017

Đối tượng Đào Mạnh Sang (25 tuổi, ngụ xã Phú Lợi, huyện Định Quán) đang bị Công an TP.Biên Hòa tạm giữ để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

(ĐN) - Đối tượng Đào Mạnh Sang (25 tuổi, ngụ xã Phú Lợi, huyện Định Quán) đang bị Công an TP.Biên Hòa tạm giữ để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản. Liên quan đến vụ việc, cơ quan công an cho gia đình bảo lãnh đối với Bùi Trung Tín (17 tuổi, ngụ phường Tân Hiệp, TP.Biên Hòa) để xử lý về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có do Tín là người chưa thành niên và chưa tiền án, tiền sự.

Rạng sáng 22-10, Sang cùng đối tượng tên Quang (chưa rõ lai lịch) đột nhập vào phòng trọ của anh Nguyễn Trung Lĩnh (tạm trú KP.3, phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa) trộm chiếc xe máy và 1 điện thoại di động rồi nhanh chân tẩu thoát. Trên đường đi, do xe hết xăng, trong khi xe của anh Lĩnh không nổ máy nên cả 2 bỏ xe trộm cắp lại rồi đi rủ Tín quay lại lấy chiếc xe của anh Lĩnh mang đến gửi tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai. Sáng cùng ngày, Sang và Tín quay lại bệnh viện lấy xe mang đi tiêu thụ thì bị công an bắt.

* Chiều 24-10, thấy chiếc xe máy biển số 60V7-7543 dựng trước tiệm sửa xe Tùng (ở ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom) mà không có người trông coi, Lăng Thị Vân (20 tuổi, quê tỉnh Gia Lai) tiếp cận “đua nóng” thì bị chủ xe bắt giao cơ quan công an xử lý.

* Trưa 21-10, đối tượng Võ Văn Hùng (26 tuổi, ngụ xã Phú Điền, huyện Tân Phú) “đua nóng” chiếc xe máy của chị Phạm Thị Hương (38 tuổi, ngụ xã Phú Thanh, huyện Tân Phú) thì bị người dân phát hiện, bắt giao cơ quan công an xử lý. Làm việc với công an, Hùng khai vào ngày 19-10 đã cùng Nguyễn Thị Hồng Loan (22 tuổi, ngụ xã Gia Canh, huyện Định Quán) trộm chiếc xe máy của anh Phan Ngọc Toàn (23 tuổi, ngụ xã Phú Thịnh, huyện Tân Phú) dựng tại ấp 8, xã Phú Lộc (huyện Tân Phú). Vào ngày 25-7, Hùng đã trộm chiếc xe máy của anh Huỳnh Tấn Đạt (29 tuổi, ngụ xã Phú Thanh).

* Lúc 2 giờ 30 ngày 20-10, Nguyễn Văn Huynh (23 tuổi, quê tỉnh Thái Bình) đã đột nhập vào quán cà phê Lộc Vừng (ở KP.4A, phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa) trộm 2 chiếc điện thoại di động (trị giá hơn 20 triệu đồng) của anh Phạm Ngọc Tùng (30 tuổi) và ông Phạm Văn Hào (53 tuổi). Khi Huynh đến quầy thu ngân của quán lục soát thì bị ông Hào thức giấc, tri hô những người trong quán bắt đối tượng giao công an xử lý.

* Công an huyện Định Quán đang lập hồ sơ xử lý Phạm Văn Tài (23 tuổi, ngụ xã Thanh Sơn, huyện Định Quán) về hành vi trộm cắp tài sản.

Chiều 19-10, đối tượng Bình (chưa rõ lai lịch) điều khiển xe máy chở Tài đến tiệm tạp hóa của bà Lê Thị Mỹ Hạnh (ngụ ấp 4, xã Phú Ngọc, huyện Định Quán) mua 2 thùng bia Tiger. Lợi dụng lúc bà Hạnh sơ hở, Tài đã xách 2 thùng bia để lên xe máy để Bình chở đi mà không trả tiền. Bà Hạnh tri hô thì được người dân xung quanh hỗ trợ bắt Tài giao cơ quan công an xử lý, còn tên Bình nhanh chân tẩu thoát.

* Đối tượng Trương Thị Ngọc Ánh (34 tuổi, ngụ thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc) đang bị Công an huyện Thống Nhất tạm giữ để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Trưa 18-10, Ánh đột nhập vào nhà chị Cao Thị Hoa (ngụ ấp Hưng Thạnh, xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất) trộm 2 điện thoại di động thì bị chị Hoa phát hiện, tri hô người dân xung quanh bắt Ánh giao công an xử lý.

Hạnh Luân

Tin xem nhiều