Báo Đồng Nai điện tử
En

Định hướng truyền thông về bình đẳng giới

06:10, 16/10/2017

(ĐN) - Trong 2 ngày: 16 và 17-10, tại TP.Hồ Chí Minh, Bộ Lao động - thương binh và xã hội (LĐTB-XH), Quỹ Dân số Liên hiệp quốc đã phối hợp tổ chức hội thảo, tập huấn định hướng truyền thông về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới.

(ĐN) - Trong 2 ngày: 16 và 17-10, tại TP.Hồ Chí Minh, Bộ Lao động - thương binh và xã hội (LĐTB-XH), Quỹ Dân số Liên hiệp quốc đã phối hợp tổ chức hội thảo, tập huấn định hướng truyền thông về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới.

Các đại biểu tham gia lớp tập huấn trao đổi tại hội thảo
Các đại biểu tham gia lớp tập huấn trao đổi tại hội thảo

Tham gia hội thảo, tập huấn lần này, có 50 đại biểu là cán bộ phụ trách công tác bình đẳng giới; phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.

Ông Lê Khánh Lương, Phó vụ trưởng Vụ Bình đẳng giới (Bộ LĐTB-XH) chia sẻ: Bình đẳng giới hiện nay trở thành một trong những vấn đề toàn cầu và được hầu hết các quốc gia trên thế giới quan tâm.

Tại Việt Nam, Chính phủ, các bộ, ngành, cơ quan và các địa phương, các tổ chức quốc tế đã có nhiều chính sách và giải pháp để thực hiện bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.

Tuy nhiên, việc đảm bảo bình đẳng giới còn gặp rất nhiều khó khăn. Tình trạng bất bình đẳng giới và bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái vẫn còn diễn ra khá phổ biến, nhất là tình trạng xâm hại tình dục trẻ em gái.

Cũng theo ông Lương, đợt hội thảo tập huấn lần này là một trong những hoạt động nhằm  hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017. 

Ông hy vọng, sau hội thảo, các cơ quan truyền thông trung ương và địa phương sẽ đẩy mạnh  công tác  tuyên  truyền, góp phần nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới trong cộng đồng.

Nga Sơn

Tin xem nhiều