Báo Đồng Nai điện tử
En

Hoạt động của thiết chế văn hóa phải gắn với nhu cầu người dân

07:10, 20/10/2017

(ĐN) - Phó chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Ngọc Tuấn đã phát biểu nhấn mạnh như trên tại buổi giám sát của Ban Văn hóa – xã hội HĐND tỉnh đối với Sở Văn hóa – thể thao và du lịch, các huyện, thị, thành phố về công tác quản lý nhà nước trong hoạt động của Trung tâm Văn hóa – thể thao và học tập cộng đồng cấp xã, Nhà văn hóa – khu thể thao ấp diễn ra ngày 20-10.

(ĐN) - Phó chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Ngọc Tuấn đã phát biểu nhấn mạnh như trên tại buổi giám sát của Ban Văn hóa – xã hội HĐND tỉnh đối với Sở Văn hóa – thể thao và du lịch, các huyện, thị, thành phố về công tác quản lý nhà nước trong hoạt động của Trung tâm Văn hóa – thể thao và học tập cộng đồng cấp xã, Nhà văn hóa – khu thể thao ấp diễn ra ngày 20-10.

Ban Văn hóa – xã hội HĐND tỉnh nghe lãnh đạo xã Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc báo cáo về công tác quản lý nhà nước trong hoạt động của Trung tâm Văn hóa – thể thao và học tập cộng đồng cấp xã, Nhà văn hóa – khu thể thao ấp.
Ban Văn hóa – xã hội HĐND tỉnh nghe lãnh đạo xã Xuân Hiệp (huyện Xuân Lộc) báo cáo về công tác quản lý nhà nước trong hoạt động của Trung tâm Văn hóa – thể thao và học tập cộng đồng cấp xã, Nhà văn hóa – khu thể thao ấp.

Cũng theo ông Tuấn, quá trình hoạt động của các Trung tâm Văn hóa – thể thao và học tập cộng đồng cấp xã, Nhà văn hóa – khu thể thao ấp hiện chưa đạt được như yêu cầu đề ra. Do vậy, thời gian tới, ngành văn hóa, lãnh đạo từng địa phương cần hướng dẫn tổ chức các hoạt động đúng với chức năng của thiết chế văn hóa ở cơ sở, phù hợp với nhu cầu thực tế của người dân.

Bên cạnh đó, lãnh đạo địa phương cần có sự phân công nhiệm vụ đối với từng cá nhân tham gia quản lý Trung tâm Văn hóa – thể thao và học tập cộng đồng để khuyến khích cũng như nêu cao vai trò, trách nhiệm của mỗi người trong việc tổ chức hoạt động.

Theo Sở Văn hóa - thể thao và du lịch, toàn tỉnh hiện có 127 xã, phường, thị trấn có Trung tâm Văn hóa – thể thao và học tập cộng đồng; 963 ấp, khu phố có Nhà văn hóa - khu thể thao. Những thiết chế văn hóa này đang phục vụ các hoạt động cộng đồng ở địa phương.

Tuy nhiên, có nhiều nơi do hệ thống máy vi tính đã xuống cấp, cơ sở dữ liệu ít được cập nhật; số đầu sách ở từng tủ sách không được thay mới định kỳ; các hoạt động văn hóa, thể thao ít được tổ chức, trang thiết bị thiếu... nên không thu hút được người dân đến vui chơi, sinh hoạt.

Để giải quyết khó khăn này, Sở Văn hóa - thể thao và du lịch, Sở Khoa học - công nghệ, Sở GD-ĐT và Hội khuyến học tỉnh đã và đang nghiên cứu đưa ra nhiều giải pháp để vực dậy hoạt động của các thiết chế văn hóa này trong thời gian tới. 

Tin, ảnh: Võ Tuyên

 

 

Tin xem nhiều