Báo Đồng Nai điện tử
En

Hội thảo khoa học quốc gia "Sửa đổi lối làm việc - Những vấn đề lý luận và thực tiễn"

10:10, 18/10/2017

Sáng 18-10, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia "Sửa đổi lối làm việc - Những vấn đề lý luận và thực tiễn" nhân kỷ niệm 70 năm ra đời tác phẩm Sửa đổi lối làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (10-1947 - 10-2017).

Sáng 18-10, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia “Sửa đổi lối làm việc - Những vấn đề lý luận và thực tiễn” nhân kỷ niệm 70 năm ra đời tác phẩm Sửa đổi lối làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (10-1947 - 10-2017).

Các tham luận tại hội thảo đã làm sáng tỏ hơn một số nội dung trọng tâm, gồm: khẳng định sửa đổi lối làm việc là nhiệm vụ thường xuyên, khách quan của cách mạng, là quy luật phát triển của Đảng cầm quyền; làm rõ sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn, yêu cầu nâng cao hiểu biết lý luận và thực tiễn đối với cán bộ, đảng viên; khẳng định quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tác phẩm Sửa đổi lối làm việc, nhấn mạnh tác phẩm hàm chứa những nguyên lý xây dựng Đảng về đạo đức, những chỉ dẫn quý báu về cán bộ, công tác cán bộ của Đảng; tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với dân. Tinh thần của tác phẩm đã mở ra hướng vận dụng sự đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng vào công cuộc cải cách bộ máy, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong điều kiện mới.

Hiền Hạnh

Tin xem nhiều