Báo Đồng Nai điện tử
En

Huyện Tân Phú xây dựng nông thôn mới còn chậm

04:10, 24/10/2017

(ĐN)- Ngày 24-10, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh đã có buổi làm việc tại huyện Tân Phú về tiến độ thực hiện chương trình nông thôn mới trên địa bàn huyện trong năm 2017.

(ĐN)- Ngày 24-10, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh đã có buổi làm việc tại huyện Tân Phú về tiến độ thực hiện chương trình nông thôn mới trên địa bàn huyện trong năm 2017.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh phát biểu tại buổi làm việc tại huyện Tân Phú
Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh phát biểu tại buổi làm việc tại huyện Tân Phú

Theo UBND huyện Tân Phú, toàn huyện hiện đã có 10/17 xã đạt chuẩn nông thôn. Năm 2017, huyện phấn đấu có thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới, gồm: Trà Cổ, Phú Bình, Phú Trung; các xã còn lại phấn đấu hoàn thành vào năm 2018. Tuy nhiên đến nay, xã Trà Cổ mới đạt 16/19 tiêu chí; xã Phú Bình đạt 16/19 tiêu chí và xã Phú Trung đạt 16/19 tiêu chí. Các xã này còn chưa đạt ở các tiêu chí về giao thông, trường học và cơ sở vật chất văn hóa.

Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh, tiến độ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Tân Phú như hiện nay là còn chậm. Phó chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện tổng rà soát quy hoạch về nông thôn mới; lộ trình triển khai các dự án và có sự tập trung, quyết tâm, quyết liệt từ chính quyền đến người dân để đẩy nhanh tiến độ, nhất là đối với các xã đặt mục tiêu đạt nông thôn mới vào cuối năm nay.

Bên cạnh đó, huyện cần đổi mới công tác tuyên truyền về nông thôn mới; phát triển sản xuất nông nghiệp với nhiều mô hình sản xuất tập trung, hiện đại; chú trọng về cảnh quan môi trường… Phó chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các sở, ngành hỗ trợ cho huyện thực hiện xây dựng nông thôn mới theo đúng tiến độ.

Tin, ảnh: Hải Quân

 

Tin xem nhiều