Báo Đồng Nai điện tử
En

Khắc phục tình trạng ngập nước, kẹt xe trên quốc lộ 51

08:10, 25/10/2017

(ĐN)- Giám sát công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên quốc lộ 51 vào ngày 25-10, Ban An toàn giao thông tỉnh yêu cầu các ngành chức năng khẩn trương khắc phục tình trạng ngập nước, kẹt xe...

(ĐN)- Giám sát công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên quốc lộ 51 vào ngày 25-10, Ban An toàn giao thông tỉnh yêu cầu các ngành chức năng khẩn trương khắc phục tình trạng ngập nước, kẹt xe nhằm đảm bảo an toàn giao thông.

Ngập nước trên quốc lộ 51 đoạn qua phường Long Bình Tân (TP.Biên Hòa) thời gian qua gây khó khăn cho các phương tiện giao thông.
Ngập nước trên quốc lộ 51 đoạn qua phường Long Bình Tân (TP.Biên Hòa) thời gian qua, gây khó khăn cho các phương tiện giao thông.

Theo báo cáo của Trạm kiểm soát giao thông ngã ba Thái Lan (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt), hiện 5 km đầu của tuyến quốc lộ 51 qua các phường: Long Bình Tân, xã An Hòa (thuộc TP.Biên Hòa) thường xuyên xảy ra tình trạng ngập nước khi trời mưa, dẫn đến ùn tắc kéo dài.

Bên cạnh đó, vào các ngày cuối tuần, dịp nghĩ lễ, nút giao quốc lộ 51 với cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây thường xuyên diễn ra kẹt xe. Thậm chí, có thời điểm tình trạng ùn tắc kéo dài trên 1km, làm ảnh hưởng đến việc lưu thông cho các phương tiện.

Ngoài ra, tình trạng hệ thống vạch sơn, đèn tín hiệu giao thông không đảm bảo, chất lượng mặt đường xấu, hằn lún…, đã gây khó khăn cho người tham gia lưu thông và dẫn đến mất an toàn giao thông.

Ban An toàn giao thông đề nghị Công ty cổ phần đầu tư đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (đơn vị khai thác tuyến quốc lộ 51), Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam… phối hợp với các ngành chức năng sớm khắc phục những bất cập trên. Riêng Trạm kiểm soát giao thông ngã ba Thái Lan cần tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm gây mất an toàn giao thông như: vi pham nồng độ cồn, tốc độ, chở quá tải trọng cho phép, đua xe trái phép…

Thanh Hải

 

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích