Báo Đồng Nai điện tử
En

Khẩn trương phòng chống bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng

10:10, 02/10/2017

(ĐN)- Trước tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, số ca mắc bệnh vẫn tiếp tục gia tăng, Sở Y tế vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị trực thuộc khẩn trương thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh.

 

(ĐN)- Trước tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, số ca mắc bệnh vẫn tiếp tục gia tăng, Sở Y tế vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị trực thuộc khẩn trương thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long (bên phải) giám sát mật độ lăng quăng tại một khu vườn nhà người dân ở phường Long Bình, TP.Biên Hòa. Ảnh: Ngọc Thư.
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long (bên phải) giám sát mật độ lăng quăng tại một khu vườn nhà người dân ở phường Long Bình, TP.Biên Hòa. Ảnh: Ngọc Thư.

Theo đó, Sở Y tế yêu cầu Trung tâm y tế dự phòng Đồng Nai cùng các trung tâm y tế tuyến huyện tiếp tục theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh để phát hiện sớm các trường hợp bệnh, xử trí kịp thời và triệt để các ổ dịch, không để dịch sốt xuất huyết, tay chân miệng bùng phát và lan rộng.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long (giữa) giám sát mật độ lăng quăng tại một hộ dân ở phường Long Bình, TP.Biên Hòa. Ảnh: Ngọc Thư.
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long (giữa) giám sát mật độ lăng quăng tại một hộ dân ở phường Long Bình, TP.Biên Hòa. Ảnh: Ngọc Thư.

Các đơn vị này tiếp tục thực hiện chiến dịch diệt lăng quăng, vệ sinh môi trường kết hợp phun hóa chất diện rộng hàng tuần tại các địa phương có nguy cơ bùng phát dịch; tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai công tác phòng chống dịch bệnh tại các địa phương để có chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời.

Tin ảnh: Ngọc Thư

Tin xem nhiều