Báo Đồng Nai điện tử
En

Kinh nghiệm thành lập tổ chức Đảng, đoàn thể ở doanh nghiệp

08:10, 20/10/2017

(ĐN)- Chiều 19-10, tại Huyện ủy Nhơn Trạch, Ban chỉ đạo 07 Tỉnh ủy đã tổ chức trao đổi kinh nghiệm về công tác thành lập tổ chức Đảng, đoàn thể và công tác kết nạp đảng viên mới trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.

Đồng chí Châu Phước Thuận, Phó bí thư Huyện ủy Nhơn Trạch trao đổi về việc tiếp xúc, gặp gỡ chủ doanh nghiệp về thành lập tổ chức Đảng ngoài Nhà nước tại huyện.
Đồng chí Châu Phước Thuận, Phó bí thư Huyện ủy Nhơn Trạch trao đổi về việc tiếp xúc, gặp gỡ chủ doanh nghiệp về thành lập tổ chức Đảng ngoài Nhà nước tại huyện.

(ĐN)- Chiều 19-10, tại Huyện ủy Nhơn Trạch, Ban chỉ đạo 07 Tỉnh ủy đã tổ chức trao đổi kinh nghiệm về công tác thành lập tổ chức Đảng, đoàn thể và công tác kết nạp đảng viên mới trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.

Tại hội nghị, một số ý kiến chia sẻ: quá trình tiếp cận, chuẩn bị và thành lập được một tổ chức Đảng trong doanh nghiệp là khá dài, nơi nào nhanh nhất cũng hết 4-5 tháng; có nơi kéo dài hơn 2 năm.

Đặc biệt, khi tiếp xúc với chủ doanh nghiệp, chủ yếu là thông qua phiên dịch, nên nội dung trao đổi giữa hai bên phải hết sức ngắn gọn, súc tích, có sự chuẩn bị trước thật chu đáo.

Để thành lập được tổ chức Đảng trong doanh nghiệp, còn phải quan tâm công tác đối ngoại, có mối quan hệ tốt với người quản lý doanh nghiệp; tích cực, kiên trì tiếp xúc, trao đổi để người quản lý doanh nghiệp hiểu vai trò, vị trí, ý nghĩa của thành lập tổ chức Đảng trong doanh nghiệp.

Sau khi thành lập được tổ chức Đảng trong doanh nghiệp, huyện cử người hướng dẫn chi bộ hoạt động để doanh nghiệp thấy rằng, việc thành lập chi bộ chỉ nhằm mục đích giúp doanh nghiệp tốt hơn; người lao động có ý thức, trách nhiệm hơn trong công việc.

Được biết hiện nay, toàn tỉnh có hơn 74 ngàn đảng viên, nhưng số đảng viên trong doanh nghiệp chiếm chưa đến 4%. Đồng thời, trong số hơn 28 ngàn doanh nghiệp ngoài Nhà nước cũng chỉ mới có hơn 130 tổ chức Đảng.

Tin và ảnh: Phương Hằng

 

Tin xem nhiều