Báo Đồng Nai điện tử
En

Phát hiện một công ty xả nước thải ra môi trường

11:10, 02/10/2017

(ĐN) - Chiều 2-10, lực lượng Cảnh sát môi trường Công an TP.Biên Hòa cùng cán bộ trật tự đô thị xã Phước Tân (TP.Biên Hòa) đã có mặt tại hiện trường để lập biên bản ghi nhận một công ty xả nước thải ra môi trường tại ấp Tân Cang, xã Phước Tân.

 

(ĐN) - Chiều 2-10, lực lượng Cảnh sát môi trường Công an TP.Biên Hòa cùng cán bộ trật tự đô thị xã Phước Tân (TP.Biên Hòa) đã có mặt tại hiện trường để lập biên bản ghi nhận một công ty xả nước thải ra môi trường tại ấp Tân Cang, xã Phước Tân.

Dòng nước thải đen ngòm được người dân phát hiện chảy ra từ bãi than của Xí nghiệp than Đồng Nai.
Dòng nước thải đen ngòm được người dân phát hiện chảy ra từ bãi than của Xí nghiệp than Đồng Nai.

Trước đó chiều cùng ngày người dân địa phương phát hiện một dòng nước thải đen ngòm, bốc mùi hắc chảy ra khu vực dân cư tại tổ 9, ấp Tân Cang, xã Phước Tân. Nhận được thông tin từ người dân, phóng viên Báo Đồng Nai cũng đã báo cho lực lượng Cảnh sát môi trường Công an TP.Biên Hòa.

Qua ghi nhận, dòng nước màu đen kịt, đặc quánh, có mùi hắc chảy theo mương nước dọc tường rào của một số công ty ở khu vực ấp Tân Cang và đổ ra cống thoát nước ở khu vực này. Do lượng nước thải đổ ra lớn nên đã tràn lên cả mặt đường bê tông ở ngay khu dân cư.

Lực lượng chức năng kiểm tra việc xả thải tại hiện trường.
Lực lượng chức năng kiểm tra việc xả thải tại hiện trường.

Lần theo dòng nước thải, người dân địa phương xác định được “thủ phạm” là kho chứa than của Xí nghiệp than Đồng Nai (đóng tại ấp Tân Cang, xã Phước Tân).

Từ nguồn xác minh, lực lượng Cảnh sát môi trường Công an TP.Biên Hòa và cán bộ tổ trật tự đô thị xã Phước Tân đã đến đơn vị này để làm việc. Tại đây, lực lượng chức năng xác định bãi chứa than của xí nghiệp này rộng hàng ngàn mét vuông chứa hàng trăm tấn than cám. Xung quanh bãi than được bao bọc bởi bờ tường gạch, phía cuối bãi than tường được đục thủng lỗ để thoát nước chứa trong bãi than. Đây chính là nơi phát sinh nguồn nước đen chảy ra môi trường. Ngay sau đó lực lượng chức năng yêu cầu đơn vị này phải ngưng ngay việc xả thải để tiếp tục xác minh.

Nước ở giữa những “núi” than được đổ thẳng ra môi trường bằng cống tự phát.
Nước ở giữa những “núi” than được đổ thẳng ra môi trường bằng cống tự phát.

Tuy nhiên do thời điểm lực lượng chức năng đến làm việc đơn vị này chỉ có bảo vệ trực tại đây nên chưa thể làm việc được với chủ cơ sở này. Sau khi lập biên bản ghi nhận ban đầu, lực lượng chức năng sẽ tiến hành xác minh và có biện pháp xử lý đối với chủ cơ sở.

Danh Trường

Tin xem nhiều