Báo Đồng Nai điện tử
En

Phát huy hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống Việt - Nga

04:10, 31/10/2017

(ĐN) - Sáng 31-10, tại Trung tâm hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh và Hội hữu nghị Việt Nam - Liên Bang Nga đã phối hợp tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm cách mạng tháng Mười Nga. 

(ĐN) - Sáng 31-10, tại Trung tâm hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh và Hội hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga đã phối hợp tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm cách mạng tháng Mười Nga (7-11-1917 - 7-11-2017). Các ông: Popov Aleksey Vladimirovich, Tổng lãnh sự Liên bang Nga tại TP. Hồ Chí Minh; Nguyễn Quốc Hùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng (phải) tặng hoa ông Popov Aleksey Vladimirovich, Tổng lãnh sự Liên Bang Nga tại TP. Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 100 năm cách mạng tháng Mười Nga
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng (phải) tặng hoa Tổng lãnh sự Liên Bang Nga tại TP. Hồ Chí Minh Popov Aleksey Vladimirovich nhân kỷ niệm 100 năm cách mạng tháng Mười Nga.

Ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Mười Nga cách đây 100 năm đã chỉ ra cho cách mạng Việt Nam con đường cứu nước, cứu dân đúng đắn; đồng thời cổ vũ nhân dân Việt Nam đứng lên đấu tranh giải phóng dân tộc, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Cũng từ đó, tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Liên Xô (trước đây) nảy nở và không ngừng được củng cố và phát triển.

Riêng với Đồng Nai, minh chứng cho mối quan hệ hữu nghị ấy chính là Công trình Nhà máy thủy điện Trị An (tại huyện Vĩnh Cửu) được xây dựng với sự hỗ trợ tài chính và công nghệ của Liên Xô từ năm 1984 và đi vào hoạt động từ năm 1991.

 Một tiết mục văn nghệ Nga do Nghệ sĩ nhân dân Trần Hiếu và Vũ đoàn Khúc Ca Xuân biểu diễn
Một tiết mục văn nghệ do Nghệ sĩ nhân dân Trần Hiếu và Vũ đoàn Khúc Ca Xuân biểu diễn

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng tri ân sự giúp đỡ của nhân dân Liên bang Nga đối với nhân dân Việt Nam, đồng thời bày tỏ mong muốn Tổng lãnh sự Liên bang Nga tại TP. Hồ Chí Minh tiếp tục có những tác động hỗ trợ, thúc đẩy hơn nữa giao thương giữa Đồng Nai với các doanh nghiệp, địa phương của Liên bang Nga.

Ông Popov Aleksey Vladimirovich, Tổng lãnh sự Liên bang Nga tại TP. Hồ Chí Minh gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo tỉnh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh về hoạt động kỷ niệm 100 năm cách mạng tháng Mười Nga; gìn giữ mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác giữa 2 nước.

Các đại biểu xem các hình ảnh về mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Liên Xô (trước đây) và Liên Bang Nga (ngày nay)
Các đại biểu xem các hình ảnh về mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Liên Xô trước đây và Liên bang Nga ngày nay

Ông Popov Aleksey Vladimirovich tin tưởng, bằng những nỗ lực chung, Việt Nam - Liên Bang Nga sẽ phát huy hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống, mở ra những mối quan hệ hợp tác mới vì lợi ích nhân dân quốc gia.

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã được thưởng thức các bài hát, điệu múa Nga thông qua các nhạc phẩm: Chiều ngoại ô Matxcơva, Cánh đồng Nga, Triệu đóa hồng, Thời thanh niên sôi nổi, Cây liễu... do Nghệ sĩ nhân dân Trần Hiếu và Vũ đoàn Khúc Ca Xuân biểu diễn. Đồng thời, nghe một số đại biểu đã từng có những năm tháng học tập, sinh sống tại Nga chia sẻ cảm xúc về đất nước, con người nước Nga...

Tin, ảnh: Nga Sơn

Tin xem nhiều