Báo Đồng Nai điện tử
En

Quốc hội sẽ xem xét dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Sân bay Long Thành

11:10, 20/10/2017

Chiều 20-10, tại cuộc họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết kỳ họp sẽ khai mạc ngày 23-10, dự kiến bế mạc ngày 24-11.

Chiều 20-10, tại cuộc họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết kỳ họp sẽ khai mạc ngày 23-10, dự kiến bế mạc ngày 24-11.

Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc chủ trì buổi họp báo. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc chủ trì buổi họp báo. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Tại kỳ họp, bên cạnh nhiệm vụ lập pháp, Quốc hội còn tập trung thảo luận, xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và các năm tiếp theo, đồng thời xem xét, quyết định về vấn đề nhân sự.

Trong đó, tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua một số nghị quyết như: nghị quyết về dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành; nghị quyết về chủ trương đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông; nghị quyết về phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Giao thông - vận tải đối với ông Trương Quang Nghĩa và chức vụ Tổng thanh tra Chính phủ đối với ông Phan Văn Sáu; nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Giao thông - vận tải và Tổng Thanh tra Chính phủ; nghị quyết về việc lùi thời điểm triển khai áp dụng chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới; nghị quyết về cơ chế, chính sách để phát triển TP.Hồ Chí Minh…

Kỳ họp cũng dành 3 ngày để thực hiện việc chất vấn và trả lời chất vấn. Điểm mới của kỳ họp thứ 4 là thời gian truyền hình, phát thanh trực tiếp được tăng lên nhằm tạo điều kiện cho cử tri và nhân dân cả nước theo dõi, nắm bắt kịp thời nhiều nội dung quan trọng.

Phan Phương

Tin xem nhiều