Báo Đồng Nai điện tử
En

Thu hút đầu tư chế biến, tiêu thụ nông sản cho cánh đồng lớn

04:10, 19/10/2017

(ĐN)- Ngày 19-10, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh chủ trì sơ kết 3 năm thực hiện chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn.

(ĐN)- Ngày 19-10, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh chủ trì hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn.

Doanh nghiệp góp ý tại hội nghị sơ kết cánh đồng mẫu lớn
Đại diện doanh nghiệp tham gia ý kiến tại hội nghị sơ kết cánh đồng mẫu lớn

Đến nay, toàn tỉnh có 9 doanh nghiệp và 18 hợp tác xã nông nghiệp đã được Sở Nông nghiệp - phát triển nông thôn chấp thuận chủ trương xây dựng 32 dự án cánh đồng lớn liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản.

Trong đó, hiện đã có 14 dự án được UBND tỉnh phê duyệt với tổng diện tích  trên 5.753 hécta với 4.952 hộ tham gia. Ngoài ra, nhiều chuỗi liên kết trong lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi cũng được hình thành và phát huy hiệu quả.

Tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư dự án cánh đồng lớn cũng đã phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, như: vẫn khó tiếp cận nguồn vốn ưu đãi; khó tổ chức bao tiêu sản phẩm; vướng về mặt hồ sơ thủ tục và mong được địa phương hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cho cánh đồng lớn;...

Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh, việc thu hút, nhân rộng mô hình cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh hiên vẫn còn chậm. Để nhân rộng mô hình này, Phó chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương phải tăng cường công tác tuyên truyền, vận động thu hút doanh nghiệp, nông dân tham gia; đồng thời rà soát lại quá trình thực hiện, khó khăn ở khâu nào, cấp nào để kịp thời tháo gỡ.

Trong đó, theo Phó chủ tịch UBND tỉnh, cần phải xem đầu tư chế biến sâu, bảo quản, tiêu thụ nông sản là khâu quan trọng nhất trong thực hiện các dự án cánh đồng lớn, để từ đó tập trung thu hút, tạo mọi điều kiện khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực này.

Tin và ảnh: Bình Nguyên

 

Tin xem nhiều