Báo Đồng Nai điện tử
En

Tuyên dương 12 mô hình, 36 cá nhân sản xuất kinh doanh giỏi

03:10, 27/10/2017

(ĐN)- Sáng 27-10, Tỉnh đã tổ chức Liên hoan thanh niên sản xuất kinh doanh giỏi và các mô hình phát triển kinh tế, góp phần xây dựng nông thôn mới tỉnh năm 2017 và công trình, phần việc thanh niên tiêu biểu chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2012-2017.

* Công nhận và tuyên dương 79 công trình, phần việc thanh niên

(ĐN)- Sáng 27-10, Tỉnh đã tổ chức Liên hoan thanh niên sản xuất kinh doanh giỏi và các mô hình phát triển kinh tế, góp phần xây dựng nông thôn mới tỉnh năm 2017 và công trình, phần việc thanh niên tiêu biểu chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2012-2017.

Đồng chí Hồ Thanh Sơn, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy (bìa trái) và đồng chí Nguyễn Thanh Hiền, Phó bí thư thường trực Tỉnh đoàn (bìa phải) trao bằng khen cho đại diện các mô hình kinh tế (Ảnh: Nga Sơn)
Đồng chí Hồ Thanh Sơn, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy (bìa trái) và đồng chí Nguyễn Thanh Hiền, Phó bí thư thường trực Tỉnh đoàn (bìa phải) trao bằng khen cho đại diện các mô hình kinh tế

Các đồng chí: Hồ Thanh Sơn, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Thái Bảo, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đến dự.

Theo Phó bí thư thường trực Tỉnh đoàn Nguyễn Thanh Hiền, trong thời gian qua, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã không ngừng đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên về phong trào xây dựng nông thôn mới; đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả các công trình, phần việc thanh niên.

Đồng chí Thái Bảo, Trưởng ban tuyên giáo Tỉnh ủy (bìa trái) và đồng chí Hồ Hồng Nguyên, Phó bí thư Tỉnh đoàn (bìa phải) trao bằng khen cho các cá nhân sản xuất kinh doanh giỏi
Đồng chí Thái Bảo, Trưởng ban tuyên giáo Tỉnh ủy (bìa trái) và đồng chí Hồ Hồng Nguyên, Phó bí thư Tỉnh đoàn (bìa phải) trao bằng khen cho các cá nhân sản xuất kinh doanh giỏi

Ngày nay, vấn đề khởi nghiệp đã và đang là câu chuyện được quan tâm ở nhiều quốc gia. Cũng theo Phó bí thư thường trực Tỉnh đoàn, nhiệm vụ của đoàn viên, hội viên, thanh niên lúc này là sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám vượt qua khó khăn để vươn lên phát triển các mô hình kinh tế, gắn với phong trào khởi nghiệp và mục tiêu phát triển kinh tế của địa phương.

Tổ chức Đoàn - Hội cần làm tốt vai trò đồng hành với đoàn viên, hội viên, thanh niên; khơi dậy niềm đam mê, khát vọng làm giàu chính đáng; tạo môi trường thuận lợi để đoàn viên, hội viên, thanh niên vươn lên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống ngay tại quê hương...

Dịp này, Tỉnh đoàn đã tuyên dương 12 mô hình và 36 cá nhân tiêu biểu trong sản xuất kinh doanh, tham gia xây dựng nông thôn mới; công nhận và tuyên dương 28 công trình thanh niên tiêu biểu cấp huyện, 43 công trình thanh niên tiêu biểu cấp cơ sở và 8 phần việc thanh niên tiêu biểu cấp cơ sở năm 2017.

Tin, ảnh: Nga Sơn

Tin xem nhiều