Báo Đồng Nai điện tử
En

Ưu tiên các nguồn lực cho chính sách tín dụng xã hội

10:10, 16/10/2017

(ĐN)- Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các Phó thủ tướng Vương Đình Huệ, Vũ Đức Đam đã cùng chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm chính sách tín dụng xã hội (giai đoạn 2002-2017) của Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam tại Hà Nội chiều 16-10.

(ĐN)- Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các Phó thủ tướng Vương Đình Huệ, Vũ Đức Đam đã cùng chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm chính sách tín dụng xã hội (giai đoạn 2002-2017) của Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam tại Hà Nội chiều 16-10.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Tại trụ sở khối Nhà nước tỉnh, dự hội nghị có Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp và lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao chính sách tín dụng của Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam triển khai trong 15 năm qua. Từ chính sách này đã giúp 4,5  triệu hộ thoát nghèo; 3,5 triệu lượt học sinh, sinh viên được vay vốn học tập.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Lao động Hạng Nhất cho Ngân hàng Chính sách Xã hội. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Lao động Hạng Nhất cho Ngân hàng Chính sách Xã hội. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Thủ tướng khẳng định Chính phủ sẽ tiếp tục ưu tiên các nguồn lực cho chính sách tín dụng xã hội này, từ đó tạo thêm xung lực cho người nghèo và công cuộc đổi mới đất nước, đảm bảo công bằng xã hội. Bên cạnh đó, Thủ tướng kêu gọi các địa phương, các tổ chức tăng mức ủy thác cho ngân hàng chính sách xã hội để cho người nghèo vay, từ đó có thể tiếp tục tăng định mức cho vay, đặc biệt có thể cho các hộ vay để khởi nghiệp, hình thành các chuỗi liên kết sản xuất.

Thành Nam

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích