Báo Đồng Nai điện tử
En

Vùng 2 Hải quân có thêm 2 tàu tên lửa tấn công nhanh do Việt Nam đóng

10:10, 09/10/2017

(ĐN)- Sáng 9-10, tại Lữ đoàn 167 Vùng 2 Hải quân (huyện Nhơn Trạch), Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã tổ chức lễ thượng cờ cho 2 tàu tên lửa tấn công nhanh có phiên hiệu 382, 383.

(ĐN)- Sáng 9-10, tại Lữ đoàn 167 Vùng 2 Hải quân (huyện Nhơn Trạch), Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã tổ chức lễ thượng cờ cho 2 tàu tên lửa tấn công nhanh có phiên hiệu 382, 383. Đây là 2 tàu phiên bản mới do Nhà máy đóng tàu Ba Son thuộc Tổng công ty Ba Son (Tổng cục Công nghiệp quốc phòng Việt Nam) sản xuất. Cả 2 tàu mới này được biên chế vào Lữ đoàn 167.

Hai tàu tên lửa tấn công nhanh trong lễ thượng cờ
Hai tàu tên lửa tấn công nhanh trong lễ thượng cờ

Chuẩn đô đốc Hoàng Hồng Hà, Phó tư lệnh Hải quân, đã trao quốc kỳ, cờ hải quân cho 2 tàu 382, 383.

Tính đến thời điểm này, Vùng 2 Hải quân sở hữu 6 tàu tên lửa tấn công nhanh lớp “tia chớp Molniya”. Đây là phiên bản tàu chiến đấu chuyên biệt có tính năng vượt trội so với tàu cùng loại do Nga sản xuất. Tàu đóng ở Việt Nam đã tiết kiệm đáng kể chi phí cho ngân sách quốc phòng, đặc biệt khẳng định được trí tuệ làm chủ công nghệ đóng tàu và làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật mới của Hải quân Việt Nam.

Sau lễ thượng cờ, cặp tàu 382, 383 sẽ thực hiện các hải trình tuần tiễu trên thềm lục địa và biển đảo Việt Nam trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Mai Thắng

Tin xem nhiều