Báo Đồng Nai điện tử
En

23 đại biểu được bầu vào Ban chấp hành Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh khóa III

08:11, 27/11/2017

(ĐN)- Chiều 27-11, tại Nhà khách 71, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022 (phiên làm việc ngày thứ nhất) với sự tham dự của 199/204 đại biểu chính thức

(ĐN)- Chiều 27-11, tại Nhà khách 71, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022 (phiên làm việc ngày thứ nhất) với sự tham dự của 199/204 đại biểu chính thức. Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đã đến dự.

Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh (thứ 3 từ trái sang) trò chuyện với các đại biểu trong giờ giải lao
Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh (thứ 3 từ trái sang) trò chuyện với các đại biểu trong giờ giải lao

Tại phiên làm việc, các đại biểu tham dự đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua chương trình, quy chế làm việc của đại hội; báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện đại hội, báo cáo kiểm điểm Ban chấp hành Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh khóa II, báo cáo dự thảo điều lệ Hội (sửa đổi, bổ sung).

Các đại biểu xem các hình ảnh về hoạt động của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh trong nhiệm kỳ vừa qua
Các đại biểu xem các hình ảnh về hoạt động của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh trong nhiệm kỳ vừa qua

Đại hội cũng đã hoàn thành bầu Ban chấp hành Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh khóa III với 23 ủy viên. Ban chấp hành Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh khóa III đã tiến hành họp phiên thứ I để bầu Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh khóa III.

Tin và ảnh: Nga Sơn

Tin xem nhiều