Báo Đồng Nai điện tử
En

3 giải pháp đạt giải cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc

09:11, 22/11/2017

(ĐN)- Theo thông tin từ Liên hiệp các Hội Khoa học – kỹ thuật tỉnh, kết thúc cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 13, đoàn Đồng Nai có 3 giải pháp đạt giải trong tổng số 28 giải pháp dự thi, trong đó có 1 giải ba và 2 giải khuyến khích.

(ĐN)- Theo thông tin từ Liên hiệp các Hội Khoa học – kỹ thuật tỉnh, kết thúc cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 13, đoàn Đồng Nai có 3 giải pháp đạt giải trong tổng số 28 giải pháp dự thi, trong đó có 1 giải ba và 2 giải khuyến khích.

Em Nguyễn Đức Anh, tác giả giải pháp “Phao cứu sinh điều khiển từ xa” nhận giấy khen đạt giải nhất cuộc thi cấp tỉnh do Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp trao tặng.
Em Nguyễn Đức Anh, tác giả giải pháp “Phao cứu sinh điều khiển từ xa” nhận giấy khen đạt giải nhất cuộc thi cấp tỉnh do Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp trao tặng.

Giải pháp đạt giải ba là “LMF Box” của nhóm tác giả Nguyễn Tuyên Hoàng, Trần Trọng Nhất (lớp 10A1, Trường THPT Phú Ngọc, huyện Định Quán). Hai giải pháp đạt giải khuyến khích là: “Phao cứu sinh điều khiển từ xa” của em Nguyễn Đức Anh, lớp 4/2, Trường tiểu học Võ Thị Sáu, huyện Định Quán và giải pháp “Nghiên cứu khả năng trị rầy sáp tứ axít có trong nước vo gạo sau khi lên men” của nhóm tác giả Phùng Thị Thanh Thảo và Quảng Thị Trọng Thủy (lớp 9/5, Trường THCS Võ Trường Toản, huyện Vĩnh Cửu).

Ban Tổ chức cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Đồng Nai cũng được tặng bằng khen là một trong 15 đơn vị trong cả nước có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền, tổ chức tốt cuộc thi tại địa phương.

Được biết, cuộc thi cấp quốc gia năm 2017 có 741 giải pháp từ 56 tỉnh, thành trong cả nước dự thi. Ban tổ chức đã chọn ra 106 giải pháp xuất sắc để trao giải gồm 1 giải đặc biệt, 5 giải nhất, 10 giải nhì, 30 giải ba và 60 giải khuyến khích.

Hạnh Dung

 

Tin xem nhiều