Báo Đồng Nai điện tử
En

Bảo tồn và phát triển nghi thức cúng đình làng Nam bộ

04:11, 01/11/2017

(ĐN)- Sáng 1-11, tại di tích cấp Quốc gia đặc biệt mộ Cự Thạch Hàng Gòn, Ban Quản lý di tích tỉnh tổ chức hội thi trình diễn Nghi thức cúng đình làng Nam bộ năm 2017.

(ĐN)- Sáng 1-11, tại di tích cấp Quốc gia đặc biệt mộ Cự Thạch Hàng Gòn (xã Hàng Gòn, TX.Long Khánh), Ban Quản lý di tích tỉnh tổ chức hội thi trình diễn Nghi thức cúng đình làng Nam bộ năm 2017.

Nghi thức Nghi tuần hương của Ban quý tế đình Tân Phong.
Nghi thức Nghi tuần hương của Ban quý tế đình miếu Ông Đá.
 

Tham gia hội thi có 4 đội thuộc Ban quý tế đình Tân Phong, đình Xuân Lộc, miếu ông Đá và miếu Bà Hàng Gòn (đều thuộc TX.Long Khánh).

Nghi thức Nghi tuần rượu của Ban quý tế đình Xuân Lộc.
Nghi thức Nghi tuần rượu của Ban quý tế đình Xuân Lộc.

Tại hội thi, các đội tham gia trình diễn các nghi thức cúng Đàn cả theo phong tục, tập quán của từng địa phương và của các di tích.

Thành viên của Ban quý tế trong trang phục lễ sinh.
Thành viên của Ban quý tế đình miếu Ông Đá trong trang phục lễ sinh.

Trong đó, các đội tham gia thực hiện đầy đủ nghi thức: Củ soát lễ vật; Khởi chinh khởi cổ; Nhạc sinh tựu vị và nhạc tấu; Nghệ quán tây sở, Nghi tuần hương, Nghi tuần rượu...

Nghi thức xướng lễ tại hôi thi.
Thành viên xướng lễ của Ban quý tế đình miếu Ông Đá.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao giải Nhất cho Ban quý tế miếu Ông Đá. Giải Nhì thuộc về đình Xuân Lộc. Các đội còn lại đoạt giải đồng hạng Ba.

Tin ảnh: Văn Chính

Tin xem nhiều