Báo Đồng Nai điện tử
En

Các quy hoạch phải thống nhất, đồng bộ

10:11, 03/11/2017

(ĐN) – Ngày 2-11, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh đã chủ trì cuộc họp về công tác tăng cường quản lý quy hoạch, quản lý đô thị trên địa bàn tỉnh. 

(ĐN) – Ngày 2-11, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh đã chủ trì cuộc họp về công tác tăng cường quản lý quy hoạch, quản lý đô thị trên địa bàn tỉnh.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần văn Vĩnh chủ trì cuộc họp về quản lý quy hoạch, đô thị.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần văn Vĩnh chủ trì cuộc họp về quản lý quy hoạch, đô thị.

Thời gian qua, tại nhiều địa phương còn xảy ra tình trạng các quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, giáo dục, thương mại và một số quy hoạch khác không đồng bộ, thống nhất, nên trong quá trình thực hiện đã dẫn đến việc khó khăn cho cả đơn vị quản lý, lẫn người dân. 

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do nhiều dự án trọng điểm của trung ương hay thay đổi về quy mô, hướng tuyến, tiến độ đầu tư, gây lúng túng cho công tác dự báo, quản lý của địa phương. Công tác phối hợp giữa các sở ngành và địa phương liên quan chưa tốt, thiếu sự thống nhất với các lĩnh vực quản lý và quy hoạch dẫn đến tình trạng chồng chéo nhiều kẽ hở...

Tại buổi làm việc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh nhấn mạnh, Đồng Nai đô thị hóa rất nhanh nếu không làm tốt quy hoạch cho đồng nhất để quản lý sẽ rất phức tạp. Phó chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở ngành và địa phương phải phối hợp chặt chẽ để làm tốt công tác này. Đồng thời, phải xem xét, quy hoạch sử dụng đất phù hợp với quy hoạch của các sở, ngành và theo dõi, phát hiện xử lý các trường hợp vi phạm về quy hoạch.

                                                            Khánh Minh

Tin xem nhiều