Báo Đồng Nai điện tử
En

Đại hội Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh khóa II

08:11, 29/11/2017

(ĐN) - Chiều 29-11, Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2017-2022 với sự tham dự của 250 đại biểu chính thức đại diện cho gần 1.000 hội viên trong tỉnh.

(ĐN) - Chiều 29-11, Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2017-2022 với sự tham dự của 250 đại biểu chính thức đại diện cho gần 1.000 hội viên trong tỉnh.

Các đại biểu biểu quyết hiệp thương chọn cử các đại biểu tham gia Ban chấp hành Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh khóa II
Đại diện Câu lạc bộ "Tiếp nối truyền thống" TP. Biên Hòa tặng hoa chúc mừng đại hội

Tại phiên làm việc thứ nhất, đại hội đã thông qua nội quy, quy chế làm việc của đại hội; hiệp thương Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu; chương trình đại hội...

Đại hội thảo luận đóng góp cho dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh khóa II, nhiệm kỳ 2017-2022; dự thảo Điều lệ Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh (bổ sung, sửa đổi).

Các đại biểu biểu quyết hiệp thương chọn cử các đại biểu tham gia Ban chấp hành Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh khóa II
Các đại biểu biểu quyết hiệp thương chọn cử các đại biểu tham gia Ban chấp hành Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh khóa II

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đã nghe báo cáo tham luận của Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày huyện Nhơn Trạch về công tác chăm lo nghĩa tình đồng đội; hoạt động của Câu lạc bộ "Tiếp nối truyền thống" của Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày TP. Biên Hòa.

Đại hội cũng tiến hành hiệp thương chọn cử Ban chấp hành Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh khóa II với 16 ủy viên. Ban chấp hành Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh khóa II đã họp phiên đầu tiên để bầu Ban thường vụ và các chức danh chủ chốt.

Sáng 30-11, đại hội sẽ tiếp tục phiên làm việc thứ hai nhằm đánh giá lại kết quả hoạt động của Hội nhiệm kỳ 2012-2017, đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2022.

Tin, ảnh: Nga Sơn

Tin xem nhiều