Báo Đồng Nai điện tử
En

Hơn 66% ấp, khu phố đã tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

07:11, 13/11/2017

(ĐN)- Theo Ủy ban MTTQ tỉnh, tính đến ngày 12-11, toàn tỉnh đã có 638/962 ấp, khu phố tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc nhân kỷ niệm 87 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18-11.

(ĐN)- Theo Ủy ban MTTQ tỉnh, tính đến ngày 12-11, toàn tỉnh đã có 638/962 ấp, khu phố tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc nhân kỷ niệm 87 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18-11.

Đồng chí Huỳnh Văn Tới, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh (thứ 2 từ trái qua, hàng đầu) cùng dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại ấp 4, xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch.
Đồng chí Huỳnh Văn Tới, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh (thứ 2 từ trái qua, hàng đầu) cùng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại ấp 4, xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch.

Thông qua Ngày hội, các khu dân cư đã tuyên truyền, vận động, giáo dục đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về truyền thống lịch sử dân tộc, bồi dưỡng và phát huy lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường dân tộc.

Đoàn viên thanh niên tham gia các trò chơi dân gian trong ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở ấp Quới Thạnh, xã Phước An, huyện Nhơn Trạch.
Đoàn viên thanh niên tham gia các trò chơi dân gian trong ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở ấp Quới Thạnh, xã Phước An, huyện Nhơn Trạch.

Bên cạnh đó, Ngày hội còn là dịp để khẳng định những thành tựu của Ðảng và nhân dân ta trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tiến hành công cuộc đổi mới đất nước; củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Ðảng và sự quản lý, điều hành của Nhà nước.

Các tiết mục văn nghệ “cây nhà, lá vườn” của người dân ấp Quới Thạnh, xã Phước An, huyện Nhơn Trạch tại ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2017.
Các tiết mục văn nghệ “cây nhà, lá vườn” của người dân ấp Quới Thạnh, xã Phước An, huyện Nhơn Trạch tại Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2017.

Các hình thức tổ chức Ngày hội đại đoàn kết cũng diễn ra khá phong phú, đa dạng. Có nơi tổ chức giao lưu, tọa đàm, gặp mặt truyền thống; có nơi tổ chức diễn đàn, lắng nghe ý kiến nhân dân góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; đối thoại với nhân dân; tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo, từ thiện; biểu dương người tốt việc tốt, gia đình văn hóa, cùng các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao khác…

Tin ảnh: Phương Hằng

Tin xem nhiều