Báo Đồng Nai điện tử
En

Họp mặt nhân Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

04:11, 17/11/2017

(ĐN)- Sáng 17-11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh đã tổ chức buổi họp mặt nhân kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18-11-2017).

(ĐN)- Sáng 17-11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh đã tổ chức buổi họp mặt nhân kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18-11-2017).

Đồng chí Lê Văn Triết, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, cho rằng hiện nay chưa có tiêu chí rõ ràng về “đô thị văn minh”.
Đồng chí Lê Văn Triết, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho rằng, hiện nay chưa có tiêu chí rõ ràng về “đô thị văn minh”.

Theo đồng chí Huỳnh Văn Tới, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, qua việc tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2017 cho thấy, nguồn lực, tinh thần trách nhiệm và khả năng tổ chức ở khu dân cư ngày càng tiến bộ. Công tác mặt trận ở Đồng Nai có nhiều đổi mới.

Đồng chí Huỳnh Văn Tới, trao kỷ niệm chương Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc cho các cá nhân.
Đồng chí Huỳnh Văn Tới, trao kỷ niệm chương Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc cho các cá nhân.

Tới đây, cốt lõi phải tìm cho được mô hình nào để mặt trận hoạt động thực sự có hiệu quả; tinh bộ máy, chất lượng tốt. Hiện nay, cái khó nhất của công tác mặt trận là nhân sự; cơ sở vật chất, nơi làm việc còn thiếu.

Đồng chí Huỳnh Văn Tới cho biết, sắp tới MTTQ tỉnh sẽ kiến nghị với Tỉnh ủy để các năm sau, các Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy sẽ đến dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở các khu dân cư, nhằm lắng nghe, tiếp xúc, đối thoại, động viên nhân dân…

Các thế hệ cán bộ mặt trận gặp gỡ tại buổi họp mặt.
Các thế hệ cán bộ mặt trận gặp gỡ tại buổi họp mặt.

Buổi họp mặt còn ghi nhận một số ý kiến của các đồng chí nguyên chủ tịch, phó chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, góp phần cho công tác mặt trận ngày càng hoạt động thiết thực, có ý nghĩa hơn. Dịp này, Đồng Nai có 136 cá nhân được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc.

* Trước đó, ngày 16-11, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Huỳnh Văn Tới đã về chung vui và dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân ấp Nhân Hòa, xã Tây Hòa và ấp Quảng Lộc, xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom. Đây là 2 ấp có đông đồng bào tín đồ tôn giáo, đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống và có nhiều thành tích trong xây dựng ấp, khu phố, gia đình văn hóa.

Các học sinh có thành tích học tập xuất sắc được Ban Công tác Mặt trận ấp Lộc Hòa biểu dương và tặng quà
Các học sinh có thành tích học tập xuất sắc được Ban Công tác Mặt trận ấp Lộc Hòa biểu dương và tặng quà

Bày tỏ niềm vui khi về với nhân dân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Huỳnh Văn Tới khẳng định Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc vừa là dịp để họp mặt kỷ niệm Ngày truyền thống của MTTQ Việt Nam và cũng là dịp để mỗi người cùng suy ngẫm sâu sắc hơn di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng khối đại đoàn kết từ cộng đồng dân cư.

Tại ngày hội, UBND xã Tây Hòa và UBND xã Quảng Tiến đã khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng ấp văn hóa và tặng quà cho các học sinh tiêu biểu trên địa bàn.

Phương Hằng - Thanh Nga

 

Tin xem nhiều