Báo Đồng Nai điện tử
En

Kiến nghị tăng mức hỗ trợ cho công an xã và dân quân tự vệ

05:11, 07/11/2017

(ĐN) – Phát biểu tại Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề về lực lượng dân quân tự vệ và công an xã trên địa bàn 2 huyện: Trảng Bom, Thống Nhất vào ngày 7-11, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng cho biết, thời gian qua tỉnh đã ban hành, triển khai một số chế độ chính sách hỗ trợ cho lực lượng công an xã, dân quân tự vệ, nhằm cải thiện mức thu nhập để lực lượng này yên tâm công tác.

(ĐN) – Phát biểu tại Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề về lực lượng dân quân tự vệ và công an xã trên địa bàn 2 huyện: Trảng Bom, Thống Nhất vào ngày 7-11, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng cho biết, thời gian qua tỉnh đã ban hành, triển khai một số chế độ chính sách hỗ trợ cho lực lượng công an xã, dân quân tự vệ, nhằm cải thiện mức thu nhập để lực lượng này yên tâm công tác.

Phó chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng chủ trì hội nghị tiếp xúc cử tri.
Phó chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng chủ trì hội nghị tiếp xúc cử tri.

Tuy nhiên, theo Phó chủ tịch HĐND tỉnh, trên thực tế mức thu nhập của lực lượng này vẫn chưa cao so với mặt bằng chung. HĐND tỉnh sẽ ghi nhận những ý kiến, kiến nghị, cũng như những khó khăn, bất cập trong triển khai các chế độ, chính sách cho công an xã và dân quân tự vệ để đề nghị các ngành chức năng triển khai đúng theo quy định và đề xuất UBND tỉnh các giải pháp tháo gỡ để lực lượng này an tâm công tác, đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn.

Cử tri phát biểu ý kiến tại hội nghị
Cử tri phát biểu ý kiến tại hội nghị

Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri phản ánh, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết về mức hỗ trợ ngoài giờ cho công an và dân quân tự vệ, nhưng một số địa phương còn chậm triển khai do vướng mắc về kinh phí, thủ tục quyết toán.

Bên cạnh đó, cử tri kiến nghị tiếp tục tăng mức hỗ trợ cho công an xã và lực lượng dân quân tự vệ; cho tăng biên chế công an viên ở những địa bàn trọng điểm, phức tạp; điều chỉnh lại mức phụ cấp hàng tháng và có chế độ nghỉ việc  cho ấp đội trưởng…

Tin và ảnh: Ngọc Thư

 

 

 

 

Tin xem nhiều