Báo Đồng Nai điện tử
En

Lần đầu tiên thay chỏm xương quay nhân tạo ở Đồng Nai

11:11, 29/11/2017

(ĐN)- Mới đây, GS.BS René D.Esser, Trưởng khoa Chấn thương - chỉnh hình Bệnh viện Polyclinique du Ternois (Pháp) và các bác sĩ Khoa Ngoại chấn thương, chỉnh hình - bỏng Bệnh viện đa khoa Thống Nhất đã thực hiện thành công ca phẫu thuật thay chỏm xương quay nhân tạo đầu tiên ở Đồng Nai (ảnh).

(ĐN)- Mới đây, GS.BS René D.Esser, Trưởng khoa Chấn thương - chỉnh hình Bệnh viện Polyclinique du Ternois (Pháp) và các bác sĩ Khoa Ngoại chấn thương, chỉnh hình - bỏng Bệnh viện đa khoa Thống Nhất đã thực hiện thành công ca phẫu thuật thay chỏm xương quay nhân tạo đầu tiên ở Đồng Nai (ảnh). Sau 2 ngày phẫu thuật, đến ngày 29-11, bà Lưu Nguyệt Ánh (41 tuổi, ngụ tại TX.Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) bị đa chấn thương nặng ở tay sau tai nạn giao thông đã đỡ đau và co duỗi tay tốt hơn.

Ảnh do bệnh viện cung cấp
Ảnh do bệnh viện cung cấp

 

GS.BS René D.Esser cho biết trường hợp của bà Ánh bị hoại tử chỏm xương quay ở cẳng tay phải nên chỉ có phẫu thuật thay chỏm xương quay nhân tạo mới hồi phục được khả năng vận động của cánh tay. Đây là kỹ thuật khó, chưa triển khai nhiều ở Việt Nam vì đòi hỏi bác sĩ phải có kinh nghiệm, thực hiện phải tỉ mỉ, chính xác, chọn chỏm xương quay nhân tạo phải đúng kích cỡ mới không bị lệch, không gây cứng khớp, khó vận động. Mặt khác, chỏm xương quay nhân tạo chưa có nhiều ở thị trường Việt Nam, giáo sư phải trực tiếp mang từ bên Pháp về để thay cho bệnh nhân.

Từ ngày 24-11 đến ngày 7-12, Bệnh viện đa khoa Thống Nhất triển khai chương trình điều trị các ca bệnh xương khớp phức tạp với sự hỗ trợ chuyên môn của GS-BS René D.Esser. Để đăng ký tham gia chương trình, bệnh nhân liên lạc số điện thoại: 0976770469 hoặc 0983225825.

Ngọc Thư

 

 

Tin xem nhiều