Báo Đồng Nai điện tử
En

Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của dân quân tự vệ

04:11, 30/11/2017

(ĐN)- Sáng 30-11, Thượng tướng Phan Văn Giang, Thứ trưởng Bộ quốc phòng chủ trì hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện Luật dân quân tự vệ 2009. Chủ trì hội nghị tại Đồng Nai có Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh...

(ĐN)- Sáng 30-11, Thượng tướng Phan Văn Giang, Thứ trưởng Bộ quốc phòng chủ trì hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện Luật dân quân tự vệ 2009. Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai có Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh, cùng lãnh đạo các sở, ban ngành, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Ban chỉ huy quân sự các huyện.

Đồng chí Võ Văn Chánh chủ trì điểm cầu họp trực tuyến tổng kết thực hiện Luật dân quân tự vệ năm 2009.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh chủ trì điểm cầu trực tuyến tại Đồng Nai

Theo đánh giá của Bộ quốc phòng, thời gian qua, các bộ, ngành trung ương, địa phương, các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp quân đội đã tổ chức lực lượng dân quân tự vệ cơ bản đúng theo quy định của pháp luật. Trong đó, đã thành lập được 67 Ban chủ huy quân sự bộ, ngành trung ương; gần 7,5 nghìn Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức có cơ sở, hơn 11 nghìn Ban chỉ huy quân sự cấp xã bố trí đủ 4 chức danh theo quy định pháp luật về dân quân tự vệ.

Dân quân tự vệ ở cấp xã cũng đã được trang bị vũ khí quân dụng, chủ yếulà  súng trường và súng tiểu liên; hoạt động ngày càng đi vào nề nếp, khả năng sẵn sàng chiến đấu được nâng lên, nhất là dân quân tự vệ thường trực, cơ động, biển.

Các sở, ban ngành và lãnh đạo Bộ chỉ huy quân sự các đơn vị tham gia Hội nghị trực tuyến
Đại diện các sở, ban ngành và lãnh đạo Bộ chỉ huy quân sự các đơn vị tham gia hội nghị trực tuyến

Tuy nhiên, cũng theo nhận định của Bộ Quốc phòng, công tác dân quân tự vệ trong thời gian qua cũng còn bộc lộ những hạn chế về lãnh đạo, chỉ đạo quản lý, điều hành, tổ chức xây dựng, huấn luyện, đào tạo, hoạt động và chế độ chính sách..., ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ.

Tại Đồng Nai, qua 8 năm triển khai luật dân quân tự vệ, cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, từng bước nâng cao chất lượng, số lượng và quy mô biên chế, tổ chức tinh gọn, phù hợp với thực tiễn tại địa phương.

Theo Thượng tướng Phan Văn Giang, Luật Dân quân tự vệ vẫn còn nhiều vướng mắc, bất cập, nên việc sửa đổi là điều cần thiết. Trong thời gian tới, cần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của dân quân tự vệ; đổi mới toàn diện về công tác huấn luyện, tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cán bộ, nâng cao trình độ về mọi mặt cho lực lượng dân quân tự vệ; bố trí ngân sách cho công tác dân quân tự vệ, giải quyết dứt điểm tình trạng chậm đảm bảo kinh phí. Đặc biệt là cần quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ để hoạt động có hiệu quả.

Tin và ảnh: Tố Tâm

Tin xem nhiều