Báo Đồng Nai điện tử
En

Người Công giáo Tân Phú thi đua xây dựng quê hương văn minh, giàu đẹp

11:11, 29/11/2017

(ĐN)- Sáng 28-11, đã diễn ra Đại hội những người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc huyện Tân Phú lần thứ 7 (nhiệm kỳ 2017-2022). Tham dự đại hội có hơn 120 đại biểu là các vị linh mục, tu sĩ, giáo dân trên địa bàn huyện.

(ĐN)- Sáng 28-11, đã diễn ra Đại hội những người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc huyện Tân Phú lần thứ 7 (nhiệm kỳ 2017-2022). Tham dự đại hội có hơn 120 đại biểu là các vị linh mục, tu sĩ, giáo dân trên địa bàn huyện.

Huyện Tân Phú hiện có 20 giáo xứ, 2 giáo họ biệt lập, 10 cộng đoàn dòng tu và giáo dân chiếm 47% dân số toàn huyện. Nhiệm kỳ qua, Ban Đoàn kết Công giáo huyện đã làm tốt vai trò là cầu nối đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào giáo dân, động viên đồng bào thực hiện phương châm “người Công giáo tốt cũng phải là người công dân tốt”.

Linh mục Trần Xuân Thảo, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh, tin tưởng phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo huyện Tân Phú ngày càng được nhân lên với nhiều tấm gương người tốt, việc tốt và lan tỏa nhiều việc làm hay, cách làm sáng tạo, góp phần xây dựng huyện Tân Phú ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Thanh Nga

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích