Báo Đồng Nai điện tử
En

Quán triệt việc thi hành Luật Hình sự và Luật Tiếp cận thông tin

04:11, 04/11/2017

(ĐN)- Ngày 4-11, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến cùng các địa phương trong cả nước quán triệt việc thi hành Bộ Luật hình sự năm 2015 và Luật Tiếp cận thông tin...

(ĐN)- Ngày 4-11, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến cùng các địa phương trong cả nước quán triệt việc thi hành Bộ Luật hình sự năm 2015 và Luật Tiếp cận thông tin.

(ĐN)- Ngày 4-11, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương trong cả nước để quán triệt việc thi hành Bộ Luật hình sự năm 2015 và Luật Tiếp cận thông tin. Đồng chí Viên Hồng Tiến, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh đã chủ trình hội nghị tại điểm cầu Đồng Nai.
Giám đốc Sở Tư pháp Viên Hồng Tiến chủ trì hội nghị tại điểm cầu Đồng Nai

Luật Hình sự năm 2015 có 26 chương, 426 điều (tăng 2 chương 72 điều so với Bộ Luật hình sự năm 1999) là bộ luật tiếp tục thể chế hóa chủ trương cải cách tư pháp của Đảng theo tinh thần đề cao hiệu quả phòng ngừa và tính hướng thiện trong việc xử lý người phạm tội; tôn trọng và bảo đảm thực thi các quyền của con người, quyền công dân được ghi nhận trong Hiến pháp năm 2013.

Riêng Luật Tiếp cận thông tin, gồm: 5 chương, 37 điều (có hiệu lực từ ngày 1-7-2018) là một bước phát triển mới trong việc thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về mở rộng dân chủ và bảo đảm quyền công dân, quyền con người, tạo cơ chế cho nhân dân thực hiện quyền làm chủ, nhất là dân chủ trực tiếp và bảo đảm quyền được thông tin.

Trần Danh

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích