Báo Đồng Nai điện tử
En

Tham quan, học tập mô hình miệt vườn sinh thái ở Thái Lan

10:11, 29/11/2017

(ĐN) - Nằm trong chương trình học hỏi kinh nghiệm tại Thái Lan do Hội Nông dân tỉnh tổ chức (từ ngày 19-11 đến 25-11), đoàn gồm các cán bộ, hội viên và nông dân sản xuất giỏi của tỉnh đã đến thăm và học tập mô hình trang trại cây ăn trái kết hợp du lịch sinh thái Supatra Land (tỉnh Rayong) vào ngày 24-11.

 

(ĐN)- Nằm trong chương trình học hỏi kinh nghiệm tại Thái Lan do Hội Nông dân tỉnh tổ chức (từ ngày 19-11 đến 25-11), đoàn gồm các cán bộ, hội viên và nông dân sản xuất giỏi của tỉnh đã đến thăm và học tập mô hình trang trại cây ăn trái kết hợp du lịch sinh thái Supatra Land (tỉnh Rayong).

Đoàn cán bộ, nông dân của Hội Nông dân tỉnh đến thăm và học hỏi kinh nghiệm tại Trang trại Supatra Land (tỉnh Rayong, Thái Lan).
Đoàn cán bộ, nông dân của Hội Nông dân tỉnh đến thăm và học hỏi kinh nghiệm tại Trang trại Supatra Land (tỉnh Rayong, Thái Lan).

Trang trại này được thành lập năm 1981, rộng 380 hécta, trồng nhiều loại cây ăn trái kết hợp với các loại rau, hoa, dâu tằm… Trang trại được thiết kế theo từng khu vực, như: khu vực cho du khách tham quan vườn trái cây, khu vực phục vụ đặc sản miệt vườn, các sản phẩm từ trang trại và có đường nhựa rộng để xe chở khách du lịch tham quan vườn. Mỗi ngày có khoảng 5 ngàn lượt khách đến tham quan trang trại.

Đoàn đến tham quan trang trại Harmonylife Organic Farm ở tỉnh Nakhon Ratchasima, Thái Lan.
Đoàn đến tham quan trang trại Harmonylife Organic Farm ở tỉnh Nakhon Ratchasima, Thái Lan.

Đoàn cũng đã tham quan trang trại Harmonylife Organic Farm ở tỉnh Nakhon Ratchasima. Đây là trang trại chuyên trồng các loại rau theo tiêu chuẩn hữu cơ (organic), gồm: xà lách, cà chua, cà rốt, măng tây, hành tây, gừng, nghệ… Ngoài ra, đoàn còn đến thăm mô hình trang trại Faprathan, tỉnh Wangnamkeaw. Trang trại này hiện đã áp dụng mô hình trồng nhãn edor ra trái nghịch vụ, quy trình nuôi gà tiêu chuẩn organic…

Tin, ảnh: Thu Hiền

Tin xem nhiều