Báo Đồng Nai điện tử
En

Tiếp tục là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo

03:11, 30/11/2017

(ĐN)- Sáng 30-11, tại Trung tâm hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh đã diễn ra phiên làm việc thứ 2 Đại hội đại biểu Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2017-2022.

(ĐN)- Sáng 30-11, tại Trung tâm hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh đã diễn ra phiên làm việc thứ 2 Đại hội đại biểu Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2017-2022. Các ông: Phạm Bá Lữ, Trưởng ban liên lạc chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày Việt Nam; Nguyễn Quốc Hùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự.

Ông Phạm Bá Lữ (thứ 2 từ phải sang), Trưởng ban liên lạc chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày Việt Nam trò chuyện với con cháu cựu tù chính trị
Ông Phạm Bá Lữ (thứ 2 từ phải sang), Trưởng ban liên lạc chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày Việt Nam trò chuyện với con cháu cựu tù chính trị về dự đại hội

Tại phiên làm việc thứ 2, đại hội đã tập trung đánh giá kết quả hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ 2012-2017 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới (2017-2022).

Phát biểu tại đại hội, ông Phạm Bá Lữ, Trưởng ban liên lạc chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày Việt Nam biểu dương những kết quả mà các cấp Hội, cán bộ, hội viên chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày của tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Các cháu thiếu nhi tặng hoa Mẹ Việt Nam anh hùng tại đại hội
Các cháu thiếu nhi tặng hoa Mẹ Việt Nam anh hùng tại đại hội

Trưởng ban liên lạc chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày Việt Nam cũng cảm ơn Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong tỉnh đã quan tâm, tạo điều kiện để Tỉnh hội hoạt động. Đồng thời, mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể tạo điều kiện để hoạt động của Hội ngày càng hiệu quả hơn.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng bắt tay chào các mẹ Việt Nam anh hùng tham dự đại hội
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng bắt tay chào mừng các mẹ Việt Nam anh hùng tham dự đại hội

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng thì đề nghị Ban chấp hành khóa mới không ngừng củng cố tổ chức Hội các cấp; tuyên truyền để hội viên giữ gìn và phát huy truyền thống cách mạng, tiếp tục là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng tặng bằng khen cho các tập thể
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng tặng bằng khen cho các tập thể

Bên cạnh đó, Tỉnh hội cần tranh thủ mọi nguồn lực, tập trung chăm lo nâng cao đời sống cựu tù chính trị; cán bộ, hội viên tích cực tham gia, vận động con cháu tham gia các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa, quan tâm đến cựu tù chính trị bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng trao bức trướng chúc mừng đại hội
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng trao bức trướng chúc mừng đại hội

Dịp này, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng cũng đã trao tặng đại hội bức trướng của UBND tỉnh với nội dung: “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Nghĩa tình - Xây dựng Hội vững mạnh''. Cũng tại đại hội, 24 tập thể, 28 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác Hội nhiệm kỳ 2012-2017 được tặng bằng khen của UBND tỉnh.

Ban chấp hành Hội ra mắt tại đại hội
Ban chấp hành Hội ra mắt tại đại hội

Sáng cùng ngày, trước khi bước vào phiên làm việc thứ hai, đoàn đại biểu tham dự đại hội cũng đã đến tham quan, dâng hương tại nhà lao Tân Hiệp. Đây cũng là dịp chuẩn bị kỷ niệm 61 năm cuộc nổi dậy phá khám Tân Hiệp (2-12)

Đoàn đại biểu dự đại hội dâng hương tại Nhà lao Tân Hiệp
Đoàn đại biểu dự đại hội dâng hương tại Nhà lao Tân Hiệp

Trước đó, trong phiên làm việc thứ nhất, đại hội đã hiệp thương chọn cử 16 đại biểu tham gia Ban chấp hành Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh khóa II. Bà Trần Thị Hòa tái cử chức danh Chủ tịch Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh khóa II.

Đại hội cũng đã thống nhất mời đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Chủ tịch danh dự Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh khóa II.

Tin và ảnh: Nga Sơn

Tin xem nhiều