Báo Đồng Nai điện tử
En

Bộ đội Cụ Hồ tỉnh Đồng Nai qua các thời kỳ

05:12, 19/12/2017

(ĐN)- Đó là chuyên đề của Triển lãm nhân kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2017) vừa được Bảo tàng Đồng Nai khai mạc ngày 19-12.
 

(ĐN)- Đó là chuyên đề của Triển lãm nhân kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2017) vừa được Bảo tàng Đồng Nai khai mạc ngày 19-12.

Khách đến tham quan triển lãm.
Khách đến tham quan triển lãm.

Có 220 hình ảnh, tư liệu, hiện vật, gắn với 3 nội dung, gồm: Bộ đội Cụ Hồ tỉnh Đồng Nai trong kháng chiến chống Pháp (1945-1954), Bộ đội Cụ Hồ tỉnh Đồng Nai trong kháng chiến chống Mỹ (1954-1975), Bộ đội Cụ Hồ tỉnh Đồng Nai trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (từ 1975 đến nay) được giới thiệu đến công chúng.

Một số hiện vật, hình ảnh trưng bày tại triển lãm.
Một số hiện vật, hình ảnh trưng bày tại triển lãm.

Trong số này có hiện vật quý là chiếc xe đạp của đồng chí Nguyễn Thị Năm (sinh năm 1943, tại xã Phước Thái, huyện Long Thành). Đây là phương tiện cùng đồng chí Năm hoạt động cách mạng từ năm 1972 đến năm 1975 với nhiệm vụ liên lạc thư từ, tin tức, rải truyền đơn.

Chiếc xe đạp của đồng chí Nguyễn Thị Năm - điểm nhấn của triển lãm.
Chiếc xe đạp của đồng chí Nguyễn Thị Năm - điểm nhấn của triển lãm.

Nhờ nắm vững địa bàn cũng như tin tức của quân thù, báo cáo kịp thời cấp trên, nên đồng chí Năm và chiếc xe đạp đã góp phần to lớn trong trận tiêu diệt một trung đội biệt động của địch tại xã Phước Thái, thu nhiều vũ khí chiến tranh của chúng. Năm 1984, Bảo tàng tỉnh đã tiến hành vận động và được đồng chí Nguyễn Thị Năm cùng gia đình đồng ý trao kỷ vật chiến trường này để bảo quản, giới thiệu đến công chúng.

Triển lãm mở cửa phục vụ người xem đến hết ngày 21-1-2018.

Tin và ảnh: Võ Tuyên

Tin xem nhiều