Báo Đồng Nai điện tử
En

Cử tri nêu nhiều ý kiến về nạn tham nhũng

10:12, 01/12/2017

(ĐN)- Ngày 1-12, Tổ đại biểu Quốc hội tỉnh đơn vị bầu cử số 3 gồm các đại biểu: Nguyễn Công Hồng, Hồ Văn Năm, Huỳnh Thanh Liêm đã có buổi gặp gỡ và tiếp xúc với cử tri 6 xã của huyện Cẩm Mỹ (Xuân Bảo, Bảo Bình, Xuân Đông, Xuân Tây, Sông Ray, Lâm San) sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV.

(ĐN)- Ngày 1-12, Tổ đại biểu Quốc hội tỉnh đơn vị bầu cử số 3 gồm các đại biểu: Nguyễn Công Hồng, Hồ Văn Năm, Huỳnh Thanh Liêm đã có buổi gặp gỡ và tiếp xúc với cử tri 6 xã của huyện Cẩm Mỹ (Xuân Bảo, Bảo Bình, Xuân Đông, Xuân Tây, Sông Ray, Lâm San) sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV.

Sau khi nghe các đại biểu báo cáo kết quả tại kỳ họp, cử tri các xã đã nêu lên nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến các tranh chấp đất đai, các vụ án oan sai, những vụ án tham nhũng, an sinh xã hội, an ninh trật tự địa phương, chính sách cho các cựu chiến binh, hạn hán...

Ghi nhận 16 ý kiến của cử tri, ông Nguyễn Công Hồng yêu cầu cơ quan chức năng có thẩm quyền sớm giải quyết vấn đề tồn đọng mà cử tri nêu, đồng thời cho biết Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ nghiên cứu những đóng góp của cử tri, đề xuất tại kỳ họp Quốc hội kế tiếp.

Đăng Tùng - Giang Quốc Dương

Tin xem nhiều