Báo Đồng Nai điện tử
En

Đảng đoàn Liên hiệp Hội và Thành ủy Biên Hòa ký kết phối hợp

04:12, 11/12/2017

(ĐN)- Ngày 11-12, tại Thành ủy Biên Hòa, Đảng đoàn Liên hiệp các hội Khoa học - kỹ thuật tỉnh (gọi tắt Liên hiệp Hội) và Thành ủy Biên Hòa đã ký kết chương trình phối hợp...

 

(ĐN)- Ngày 11-12, tại Thành ủy Biên Hòa, Đảng đoàn Liên hiệp các hội Khoa học - kỹ thuật tỉnh (gọi tắt Liên hiệp Hội) và Thành ủy Biên Hòa đã ký kết chương trình phối hợp.

 lễ ký kết chương trình phối hợp công tác giữa Đảng Đoàn Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật với Thành ủy Biên Hòa
Bí thư Đảng đoàn Liên hiệp các hội Khoa học - kỹ thuật tỉnh Vy Văn Vũ và Bí thư Thành ủy Biên Hòa Lê Văn Dành ký kết phối hợp (ảnh: Huỳnh Hiệp)

Đây là chương trình nhằm giúp hai cơ quan thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao trong việc tuyên truyền, phổ biến, nghiên cứu, triển khai, phát triển khoa học – công nghệ; bảo vệ môi trường, an sinh xã hội; tư vấn, phản biện và giám định xã hội..., phục vụ sự nghiệp phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn TP.Biên Hòa.

Theo đó, có 11 nội dung phối hợp, bao gồm: tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh những vấn đề liên quan đến chính sách, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, khoa học – công nghệ, môi trường, an sinh xã hội, giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân; xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức khoa học – công nghệ của TP.Biên Hòa và của tỉnh.

Bên cạnh đó, hai bên phối hợp tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên cho cộng đồng; tham gia một số chương trình, đề án, nghiên cứu các đề tài khoa học, các phong trào, hội thi, giải thưởng liên quan đến khoa học – công nghệ; tư vấn, phản biện và giám định xã hội các dự án, công trình về cơ sở hạ tầng, môi trường, xử lý rác thải, an sinh xã hội…

Phát biểu tại lễ ký kết, đồng chí Lê Văn Dành, Ủy viên Ban TVTU, Bí thư Thành ủy Biên Hòa cho biết, mặc dù đã là đô thị loại 1, nhưng Biên Hòa còn nhiều đề án, dự án phải làm để chỉnh trang đô thị, kiến trúc, cảnh quan, cây xanh, môi trường, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng…Sự hợp tác giữa Thành ủy Biên Hòa và Đảng đoàn Liên hiệp Hội sẽ giúp hai bên thực hiện tốt hơn nhiệm vụ, chức năng của mình. Qua đó, góp phần xây dựng TP.Biên Hòa xứng tầm là đô thị loại 1.

Hạnh Dung - Hùynh Hiệp

Tin xem nhiều