Báo Đồng Nai điện tử
En

Đấu tranh, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội là bảo vệ chính mình, gia đình và cộng đồng

11:12, 15/12/2017

 (ĐN)- Sáng 15-12, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, chương trình "4 giảm" gắn với Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" năm 2017.

 (ĐN)- Sáng 15-12, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, chương trình “4 giảm” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2017.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Huỳnh Văn Tới trao bằng khen của Ủy ban MTTQ tỉnh cho cá nhân.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Huỳnh Văn Tới trao bằng khen của Ủy ban MTTQ tỉnh cho cá nhân.

Theo Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Huỳnh Văn Tới, trong năm qua công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, chương trình “4 giảm” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2017 đã đạt được nhiều kết quả tích cực; nhiều cách làm hay, sáng tạo phù hợp với từng khu vực dân cư đã được triển khai. Trong năm qua số vụ việc liên quan đến ma túy, mại dâm, tội phạm, tai nạn giao thông trong tỉnh đều giảm song chưa bền vững, tình hình còn nhiều phức tạp. Do vậy trong thời gian tới, các cơ quan chuyên môn, lực lượng chức năng cần tiếp tục có những giải pháp cụ thể phù hợp với tình hình mới. Người dân cần nâng cao ý thức trong đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội để bảo vệ chính mình, gia đình và cộng đồng.

Võ Tuyên

 

Tin xem nhiều