Báo Đồng Nai điện tử
En

Đột kích trường gà, bắt hàng chục đối tượng

07:12, 10/12/2017

(ĐN)- Khoảng 13 giờ 45, ngày 10-12, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Biên Hòa đã bất ngờ ập vào bãi đất trống tại ấp 3, xã An Hòa, TP.Biên Hòa và bắt quả tang hàng chục đối tượng đang tổ chức đá gà ăn tiền.

 

(ĐN)- Khoảng 13 giờ 45, ngày 10-12, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Biên Hòa đã bất ngờ ập vào bãi đất trống tại ấp 3, xã An Hòa, TP.Biên Hòa và bắt quả tang hàng chục đối tượng đang tổ chức đá gà ăn tiền.

3 đối tượng cầm đầu trường gà: Phong, Hiếu, Liệt tại cơ quan công an.
3 đối tượng cầm đầu trường gà: Phong, Hiếu, Liệt tại cơ quan công an.

Vào thời điểm trên, khi một nhóm đối tượng đang tổ chức cho 2 con gà đá để thắng thua bằng tiền thì bất ngờ hàng chục cán bộ trinh sát đã ập vào bắt quả tang. Thấy công an xuất hiện, các đối tượng đã bỏ chạy tán loạn.

Lúc này các mũi trinh sát đã được bố trí, chốt chặt từ nhiều hướng vây bắt giữ được 30 đối tượng. Tại hiện trường, lực lượng công an đã thu giữ 4 con gà đá, nhiều bộ cựa, một cân để cân gà, 13 xe máy, cùng hàng chục điện thoại. Ngoài ra, công an cũng đã thu giữ hàng triệu đồng tiền cá cược từ trong người các đối tượng này.

Theo xác minh ban đầu, khu vực các đối tượng tổ chức trường gà là bãi đất trống nằm sát một lò gạch bỏ không ở khu vực trên. Hàng ngày, sau khi đã liên hệ được một số tay chơi, các đối tượng thường tụ tập lại để đá gà và cá cược vào những thời điểm vắng người qua lại.

Để tránh bị phát hiện, các đối tượng cầm đầu đã bố trí người cảnh giới ở những lối ra vào để kịp thời phát hiện khi có người lạ. Riêng một số khác đã đứng ra làm trọng tài có nhiệm vụ phân định thắng thua sau mỗi hiệp chọi gà và thu tiền xâu từ các tay chơi.

Hàng chục đối tượng tham gia trường gà bị bắt giữ.
Hàng chục đối tượng tham gia trường gà bị bắt giữ.

Qua xác minh ban đầu, cơ quan công an xác định, có 3 đối tượng thường xuyên đứng ra làm chủ, kiêm trọng tài tại trường gà này, gồm: Võ Thanh Phong (36 tuổi, quê tỉnh Kiên Giang); Trần Trung Hiếu (35 tuổi, ngụ xã An Hòa, TP.Biên Hòa) và Nguyễn Vũ Liệt (32 tuổi, quê tỉnh Bạc Liêu).

Tại đây, các đối tượng này thường xuyên thay nhau làm trọng tài cho các hiệp đá gà để lấy tiền xâu. Riêng các đối tượng còn lại tham gia cá cược bằng cách bắt cặp với nhau và thống nhất số tiền thắng thua. Sau khi các cặp chơi đã bắt kèo, “tổ trọng tài” sẽ cho các cắp gà thi đấu. Sau mỗi hiệp đấu, các bên bắt kèo trực tiếp trao tiền độ cho nhau.

Tang vật gà đá và xe máy của các đối tượng tham gia trường gà.
Tang vật gà đá và xe máy của các đối tượng tham gia trường gà.

Theo lực lượng công an, để phá được trường gà này, các trinh sát đã phải đeo bám theo dõi rất nhiều ngày và dùng nhiều biện pháp nghiệp vụ. Việc phá được trường gà nói trên đã lập lại an ninh trật tự ở khu vực này. Hiện, lực lượng công an đang tiếp tục sàng lọc, xác minh các đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Tin và ảnh: Trần Danh

Tin xem nhiều