Báo Đồng Nai điện tử
En

Hơn 190 ngàn công nhân lao động có nhu cầu nhà ở xã hội

10:12, 10/12/2017

(ĐN)- Thông tin từ Liên đoàn Lao động tỉnh cho biết, toàn tỉnh hiện có khoảng 20 ngàn công nhân đang ở trong các khu nhà trọ do các doanh nghiệp kinh doanh nhà hoặc doanh nghiệp sử dụng lao động đầu tư xây dựng. 

(ĐN)- Thông tin từ Liên đoàn Lao động tỉnh cho biết, toàn tỉnh hiện có khoảng 20 ngàn công nhân đang ở trong các khu nhà trọ do các doanh nghiệp kinh doanh nhà hoặc doanh nghiệp sử dụng lao động đầu tư xây dựng.

Một gia đình công nhân sống và sinh hoạt trong nhà trọ ở phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa (ảnh minh họa)
Một gia đình công nhân sống và sinh hoạt trong nhà trọ ở phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa (ảnh minh họa)

Còn lại, công nhân lao động chủ yếu ở trong các khu nhà trọ do các cá nhân, hộ gia đình đầu tư xây dựng. Các nhà trọ này tuy đáp ứng được tiêu chuẩn diện tích 5m2/người, nhưng nhìn chung chưa đảm bảo các yếu tố như: giao thông thông thoáng, cấp thoát nước, an ninh, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường.

Qua kết quả khảo sát nhu cầu nhà ở công nhân cho thấy giai đoạn từ nay đến năm 2020, có hơn 190 ngàn công nhân lao động có nhu cầu về nhà ở xã hội. Trong đó, công nhân các khu, cụm công nghiệp khoảng 139 ngàn người; công nhân ở ngoài các khu, cụm công nghiệp là 51 ngàn người.

Kế hoạch giai đoạn 2016-2020, tỉnh sẽ hoàn thành 20 ngàn căn nhà ở xã hội. Tính đến nay, tỉnh đã giới thiệu 39 dự án nhà ở xã hội với quy mô trên 166 hécta, quy mô trên 25 ngàn căn hộ, có khả năng bố trí chỗ ở cho trên 100 ngàn người.

Các dự án này đã hoàn thành hơn 2,7 ngàn căn hộ, giải quyết chỗ ở cho trên 10 ngàn công nhân lao động. Ngoài ra, tỉnh đã chuẩn bị quỹ đất công khoảng 237 hécta để tiếp tục giới thiệu cho các nhà đầu tư. Nếu đưa vào sử dụng hiệu quả quỹ đất này để xây dựng nhà ở xã hội thì đến năm 2025 có thể đáp ứng chỗ ở cho khoảng 300 ngàn công nhân lao động.

Hạnh Dung

Tin xem nhiều