Báo Đồng Nai điện tử
En

Nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá, phân loại cuối năm

04:12, 01/12/2017

(ĐN)- Sáng 1-12, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức hội nghị hướng dẫn kiểm điểm tự phê bình và phê bình; đánh giá, phân loại chất lượng và khen thưởng tổ chức Đảng, đảng viên năm 2017.

Sau phần hướng dẫn của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, những vấn đề chưa rõ được các đại biểu thảo luận thẳng thắn tại hội nghị.
Các đại biểu thảo luận tại hội nghị

(ĐN)- Sáng 1-12, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức hội nghị hướng dẫn kiểm điểm tự phê bình và phê bình; đánh giá, phân loại chất lượng và khen thưởng tổ chức Đảng, đảng viên năm 2017.

Theo đó, tập thể cấp ủy và đảng viên trong toàn Đảng bộ (trừ đảng viên được miễn công tác, miễn sinh hoạt, đảng viên mới kết nạp chưa đủ 6 tháng) đều phải tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Việc đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên được thực hiện theo Hướng dẫn 12, ngày 21-11-2017 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Đồng chí Nguyễn Minh Thanh, Phó bí thư Đảng ủy khối lưu ý các chi, đảng bộ cần nghiêm túc rút kinh nghiệm qua đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2016 để việc đánh giá năm nay đúng thực chất.

Bởi, theo Phó bí thư Đảng ủy khối, năm ngoái nhiều nơi còn đánh giá phân loại qua loa, không sâu, kiểm điểm rất nhanh, ý kiến tham gia góp ý cho lãnh đạo ít, toàn khen, nể nang, né tránh, ngại va chạm. Mỗi đơn vị chỉ được 15% đảng viên xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhưng có nơi đưa hết lãnh đạo vào xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thậm chí vượt quá tỷ lệ quy định, rồi “đẩy” lên Đảng ủy khối xem xét...

Đồng chí Phó bí thư Đảng ủy khối nhấn mạnh, báo cáo kiểm điểm của tập thể và bản tự kiểm điểm cá nhân phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, sâu sắc, đầy đủ nội dung theo quy định. Trong kiểm điểm, phải trung thực, thẳng thắn, đoàn kết. Sau kiểm điểm, công khai kết quả trước quần chúng.

Phương Hằng

 

Tin xem nhiều