Báo Đồng Nai điện tử
En

Nói đúng cách, nhận cái sai, lắng nghe sự thật

06:12, 08/12/2017

(ĐN)- Sáng 8-12, tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Nhơn Trạch, Công an huyện Nhơn Trạch đã tổ chức buổi Tọa đàm Công an huyện lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân.

(ĐN)- Sáng 8-12, tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Nhơn Trạch, Công an huyện Nhơn Trạch đã tổ chức buổi tọa đàm "Công an huyện lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân".

Ý kiến của một số người dân về đóng góp ý kiến cho công an huyện
Ý kiến của một số người dân về đóng góp ý kiến cho công an huyện

Nội dung tọa đàm chủ yếu tập trung vào những ưu khuyết điểm, kết quả nổi bật và tồn tại, hạn chế của Công an huyện trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ vững trật tự an toàn xã hội; trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân; công tác cải cách hành chính, trật tự an toàn giao thông.

Ý kiến của một số chức sắc tôn giáo về tình hình an ninh trật tự địa bàn
Ý kiến của một số chức sắc tôn giáo về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn

Tại buổi tọa đàm, bên cạnh những hình ảnh đẹp về công an huyện được người dân nhắc tới, như: tích cực trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; thường xuyên tổ chức công tác dân vận, tặng quà cho người nghèo, giúp đỡ người dân làm các thủ tục hành chính với thái độ nhã nhặn, lịch sự…, người dân còn phản ánh về tình hình an ninh trật tự trên một số địa bàn còn phức tạp, nhất là ở các khu nhà trọ, khu công nghiệp; tình trạng đua xe, hoạt động cho vay nặng lãi, mại dâm, ma túy vẫn diễn ra thường xuyên...

Trao giấy khen cho cá nhân, tập thể
Trao giấy khen cho cá nhân, tập thể

Người dân hy vọng Công an huyện sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát, nhằm giải quyết kịp thời những vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, tệ nạn xã hội. Đặc biệt là lắp đặt hệ thống camera trên đường giao thông nông thôn và đường liên ấp, liên xã để đảm bảo giao thông và phòng ngừa, đấu tranh tội phạm.

Trao đổi ý kiến với người dân, lãnh đạo Công an huyện Nhơn Trạch cho biết, trong thời gian tới, lực lượng công an sẽ tập trung vào một số địa bàn trọng điểm, triển khai lắp camera an ninh, nhằm kéo giảm tội phạm. Với phương châm “nói đúng cách, nhận cái sai, lắng nghe sự thật”, Công an huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác đóng góp ý kiến của nhân dân, nhằm xây dựng lực lượng công an huyện trong sạch, vững mạnh.

Dịp này, Công an huyện đã tặng giấy khen cho một số tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác.

Tin và ảnh: Tố Tâm

Tin xem nhiều