Báo Đồng Nai điện tử
En

Tái phạm nhiều lần, chủ lò mổ heo lậu bị xử phạt 8 triệu đồng

07:12, 29/12/2017

(ĐN) - UBND huyện Thống Nhất vừa ra quyết định xử phạt ông Trần Thanh Hoàng ,43 tuổi, ngụ ấp Bắc Sơn, xã Quang Trung số tiền 8 triệu đồng về hành vi "giết mổ động vật tại địa điểm không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép".

 

(ĐN) - UBND huyện Thống Nhất vừa ra quyết định xử phạt ông Trần Thanh Hoàng ,43 tuổi, ngụ ấp Bắc Sơn, xã Quang Trung số tiền 8 triệu đồng về hành vi “giết mổ động vật tại địa điểm không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép”.

Di chuyển số heo của ông Hoàng lên khu giết mổ tập trung.
Di chuyển số heo của ông Hoàng lên khu giết mổ tập trung.

Theo thông tin ban đầu, trước đó khoảng 00h ngày 19-12, Đội kiểm tra liên ngành huyện Thống Nhất tiến hành kiểm tra cơ sở giết mổ heo lậu của ông Hòang, thì  phát hiện nơi đây có 7 công nhân đang giết mổ 11 con heo, mỗi con có trọng lượng 90kg, chờ mang đi tiêu thụ. Phía bên trong chuồng gần đó, có 29 con heo còn sống, mỗi con 90 kg. Qua kiểm tra ban đầu, số thịt heo và số heo trong chuồng đều có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, kiểm dịch động vật, không có dấu hiệu dịch bệnh.

 Lực lượng chức năng làm việc với ông Trần Thành Hoàng.
Lực lượng chức năng làm việc với ông Trần Thành Hoàng.

Tuy nhiên, do giết mổ động vật tại địa điểm không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép nên lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính, đồng thời cho luộc chin số thịt heo nói trên, sau đó trả lại cho chủ theo quy định.

Riêng 29 con heo trong chuồng chưa giết mổ, lực lượng chức năng yêu cầu ông Hoàng vận chuyển lên khu giết mổ tập trung tại xã Gia Tân 2, đồng thời buộc ông Hoàng chấm dứt ngay việc mổ lậu tại nhà.

 Số thịt heo tại lò mổ của ông Hoàng bị luộc chín
Số thịt heo tại lò mổ của ông Hoàng bị luộc chín

Được biết, ông Trần Thanh Hòang trước đây tổ chức giết mổ heo tại ấp Võ Dõng 1, xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất và đã 6 lần bị cơ quan chức năng liên quan kiểm tra xử phạt với số tiền gần 40 triệu đồng về hành vi “giết mổ động vật tại địa điểm không được cơ quan nhà nứớc có thẩm quyền cho phép”, đồng thời ông Hòang cũng đã làm cam kết không giết mổ heo tại nhà và di dời vào lò mổ tập trung theo quy định. Thế nhưng, sau đó ông Hòang không những không chấp hành, mà còn di dời về địa chỉ mới tại ấp Bắc Sơn, xã Quang Trung để tiếp tục giết mổ./.

Thảo An.

Tin xem nhiều