Báo Đồng Nai điện tử
En

Tăng cường xử lý xe khách đón, trả khách dọc đường

10:12, 27/12/2017

(ĐN)- Ngày 27-12, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (Công an tỉnh) đã tổ chức lễ ra quân thực hiện cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Mậu Tuất...

(ĐN)- Ngày 27-12, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (Công an tỉnh) đã tổ chức lễ ra quân thực hiện cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Mậu Tuất và lễ hội Xuân 2018.

Đại tá Trần Thị Ngọc Thuận Phó giám đốc Công an tỉnh động viên lực lượng cảnh sát giao thông hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Đại tá Trần Thị Ngọc Thuận Phó giám đốc Công an tỉnh động viên lực lượng cảnh sát giao thông hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Theo đó, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi có nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông như: vi phạm nồng độ cồn, đua xe trái phép, phóng nhanh vượt ẩu, không đội mũ bảo hiểm, chở quá tải…

Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp tết.
Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp tết.

Đặc biệt, từ ngày 5-2 đến 25-2-2018 (tức 20 tháng Chạp đến mùng 10 tháng Giêng Tết Mậu Tuất), lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tập trung tổng kiểm tra phương tiện chở khách với các lỗi: dừng, đón khách dọc đường; “chặt chém” giá vé; nhồi nhét hành khách; phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật…

Lực lượng cảnh sát giao thông cũng tăng cường phân luồng, điều tiết tại các nút giao quan trọng, khu vực vui chơi, lễ hội; đồng thời thực hiện các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, không để xảy ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Thanh Hải

Tin xem nhiều