Báo Đồng Nai điện tử
En

Trung ương khảo sát về nông thôn mới ở Cẩm Mỹ

10:12, 03/12/2017

(ĐN)- Đoàn thẩm định nông thôn mới Trung ương do ông Nguyễn Minh Tiến, Cục trưởng, Chánh văn phòng điều phối nông thôn mới trung ương, vừa có chuyến khảo sát thực tế trước khi xét công nhận huyện Cẩm Mỹ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017.

(ĐN)- Đoàn thẩm định nông thôn mới Trung ương do ông Nguyễn Minh Tiến, Cục trưởng, Chánh văn phòng điều phối nông thôn mới trung ương, vừa có chuyến khảo sát thực tế trước khi xét công nhận huyện Cẩm Mỹ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017.

Đoàn đã đi tham quan Hợp tác xã sản xuất tiêu sạch Lâm San.
Đoàn đã đi tham quan Hợp tác xã sản xuất tiêu sạch Lâm San.

Đoàn đánh giá cao những kết quả đạt được của huyện Cẩm Mỹ trong việc triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, lưu ý địa phương cần phải bổ sung hồ sơ đầy đủ theo quy định và quan tâm hơn nữa đến vấn đề vệ sinh môi trường, nhất là có giải pháp khắc phục, xử lý bãi rác thải, các khu chăn nuôi trên địa bàn huyện…

Đến nay có 13/13 xã đạt chuẩn theo bộ tiêu chí mới với kết quả khá cao. Cụ thể: giá trị sản xuất nông - lâm - nghiệp tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 8,98%; giá trị sản phẩm trên 1 hécta diện tích trồng trọt đến năm 2017 đạt trên 130 triệu đồng/hécta; đời sống vật chất, tinh thần của đại đa số người dân nông thôn tiếp tục được cải thiện rõ nét, chất lượng cuộc sống không ngừng nâng lên; thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn ước đạt 44 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo kéo giảm xuống còn 0,5% năm 2017.

Trước đó, đoàn đã đi tham quan: Nhà văn hóa dân tộc Chơro xã Lâm San, Hợp tác xã sản xuất tiêu sạch Lâm San, Khu công nghệ sinh học Đồng Nai ở xã Xuân Đường…

Đinh Tài

 

Tin xem nhiều