Báo Đồng Nai điện tử
En

Xuất siêu 2,17 tỷ USD

03:12, 27/12/2017

(ĐN) - Đó là kết quả xuất khẩu của tỉnh năm 2017 được công bố tại Hội nghị tổng kết công tác ngành công thương ngày 27-12. Theo đó, tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh đạt khoảng 16,9 tỷ USD, tăng gần 12%...

(ĐN) - Đó là kết quả xuất khẩu của tỉnh năm 2017 được công bố tại Hội nghị tổng kết công tác ngành công thương ngày 27-12.

Giám đốc Sở Công thương Dương Minh Dũng tặng giấy khen cho những tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
Giám đốc Sở Công thương Dương Minh Dũng tặng giấy khen cho những tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Năm 2017, tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh đạt khoảng 16,9 tỷ USD, tăng gần 12% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, có những thị trường xuất khẩu lớn như: Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc. Chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh tăng gần 8,6%, tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ đạt hơn 150 ngàn tỷ đồng, tăng gần 12,3%, đều vượt so với kế hoạch năm...

Trong năm, Sở Công thương còn quan tâm đến lĩnh vực quản lý về năng lượng sạch, thực hiện hạ tầng các cụm công nghiệp để mời gọi đầu tư, xúc tiến thương mại mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa công nghiệp, nông nghiệp ở nội địa và xuất khẩu...

Ban giám đốc Sở Công thương đưa vào vận hành chính thức trang cơ sở dữ liệu của ngành công thương
Ban giám đốc Sở Công thương đưa vào vận hành chính thức trang cơ sở dữ liệu của ngành công thương

Tuy nhiên, theo Giám đốc Sở Công thương Dương Minh Dũng, năm 2017 ngành còn gặp một số khó khăn như: hạ tầng thương mại địa bàn nông thôn vẫn còn yếu, chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển của ngành thương mại.

Bên cạnh đó, thị trường tuy được tăng cường kiểm soát, nhưng vẫn còn xuất hiện hàng giả, hàng kém chất lượng. Trong năm 2018, ngành công thương phấn đấu đạt mục tiêu chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8-8,5% so với năm 2017, bán lẻ hàng hóa dịch vụ tăng 11-13%, xuất khẩu đạt 18,3-18,5 tỷ USD.

Ngành giày da dự báo chịu tác động mạnh trong kỷ nguyên công nghiệp thế hệ 4.0. Trong ảnh: Sản xuất giày thể thao xuất khẩu tại một doanh nghiệp ở Đồng Nai. Ảnh: C.Nghĩa
Sản xuất giày thể thao xuất khẩu tại một doanh nghiệp ở Đồng Nai (Ảnh tư liệu)

Bà Bùi Thị Thanh An, Phó cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương) nhận xét, trong năm 2017, Đồng Nai là một trong số ít tỉnh có xuất siêu cao. Trong năm tới, tỉnh nên tiếp tục tập trung những sản phẩm chủ lực, thế mạnh, nâng cao giá trị gia tăng. Các mặt hàng công nghiệp, nông nghiệp tìm cách tham gia vào chuỗi cung ứng của doanh nghiệp FDI để mở rộng thị trường tiêu thụ.                                                                                                                         

Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh cũng yêu cầu, năm 2018, ngành công thương làm đầu mối kết nối doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp nước ngoài để cung ứng sản phẩm cho nhau, giảm nhập khẩu, tăng xuất siêu; kiểm soát chặt chẽ thị trường, kịp thời phát hiện hàng giả, kém chất lượng, hàng không đảm bảo vệ sinh,... để bảo vệ doanh nghiệp, người tiêu dùng.

                                                                    Hương Giang

Tin xem nhiều