Báo Đồng Nai điện tử
En

Bắt 2 vụ phạm pháp về kinh tế

11:01, 12/01/2018

(ĐN) - Ngày 8-1, khi tiến hành tuần tra trên sông Đồng Nai, đoạn rạch Bà Rách (thuộc xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch), Công an huyện Nhơn Trạch phát hiện 1 ghe (do bà Nguyễn Thị Mai, 44 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang làm chủ) đang bơm hút cát trái phép. Lúc kiểm tra, trên ghe có khoảng 17m3 cát.

(ĐN) - Ngày 8-1, khi tiến hành tuần tra trên sông Đồng Nai, đoạn rạch Bà Rách (thuộc xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch), Công an huyện Nhơn Trạch phát hiện 1 ghe (do bà Nguyễn Thị Mai, 44 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang làm chủ) đang bơm hút cát trái phép. Lúc kiểm tra, trên ghe có khoảng 17m3 cát.

Công an huyện Nhơn Trạch đang tạm giữ 1 ghe bơm hút cát và 1 ghe mua cát để tiếp tục xác minh, xử lý.

* Cùng ngày, trong lúc tuần tra tại ấp Tân Lập (xã Nhân Nghĩa, huyện Cẩm Mỹ), Công an huyện Cẩm Mỹ phát hiện Nguyễn Khắc Lâm (30 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) điều khiển xe máy chở nhiều linh kiện điện thoại di động, gồm: 65 tai nghe, 1 bộ phát wifi, 190 cục sạc điện thoại, 1 cục sạc dự phòng, 80 miếng dán cường lực, 5 bộ vỏ điện thoại, 10 nắp lưng điện thoại iPhone 4, gần 40 màn hình các loại, hơn 80 dây sạc các loại và gần 30 đầu đọc USB, tất cả đều có xuất xứ từ Trung Quốc.

Làm việc với cơ quan công an, anh Lâm không xuất trình được các loại giấy tờ liên quan đến số hàng hóa này.

Tố Tâm

Tin xem nhiều