Báo Đồng Nai điện tử
En

Cứu sống một bệnh nhân bị nhiều vết đâm

05:01, 10/01/2018

(ĐN) – Bệnh viện đa khoa Thống Nhất vừa cứu sống bệnh nhân T.Q.H, 37 tuổi, ngụ tại xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất bị nhiều vết đâm trên cơ thể gây mẻ nắp sọ, gãy xương hàm, đứt lìa cẳng tay trái…

(ĐN) – Bệnh viện đa khoa Thống Nhất vừa cứu sống bệnh nhân T.Q.H, 37 tuổi, ngụ tại xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất bị nhiều vết đâm trên cơ thể gây mẻ nắp sọ, gãy xương hàm, đứt lìa cẳng tay trái…

Bác sĩ Nguyễn Quốc Lữ, Khoa ngoại chấn thương - chỉnh hình bỏng Bệnh viện đa khoa Đồng Nai tái khám cho bệnh nhân H.
Bác sĩ Nguyễn Quốc Lữ, Khoa ngoại chấn thương - chỉnh hình bỏng Bệnh viện đa khoa Đồng Nai tái khám cho bệnh nhân H. (Ảnh: N.Thư)

Sau hơn 6 ngày cấp cứu, phẫu thuật, đến ngày 10-1, bệnh nhân H. đã tỉnh táo, các sinh hiệu ổn định, bàn tay trái hồng hào, có thể nhúc nhích được. Bệnh nhân H. được chuyển từ Trung tâm y tế huyện Thống Nhất lên Bệnh viện đa khoa Thống Nhất trong tình trạng hôn mê do sốc đa chấn thương, mất máu, huyết áp tụt.

Sau khi hồi sức, bệnh nhân được một ê kíp gồm 6 bác sĩ chuyên khoa thực hiện phẫu thuật cấp cứu, khâu, cầm máu những vết thương ở đầu, mặt, cổ. Riêng cẳng tay trái bị đứt lìa đã được bác sĩ nối bằng phương pháp vi phẫu.

Bác sĩ Nguyễn Quốc Lữ, Khoa ngoại chấn thương - chỉnh hình bỏng cho biết, ca phẫu thuật kéo dài khoảng 7 giờ. Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng giữa các chuyên khoa đã giúp bệnh nhân vừa cầm được máu, truyền thêm máu, vừa nối được cẳng tay trái bị đứt lìa.

Vì, theo bác sĩ Lữ, nếu nối cẳng tay chậm trễ, tỷ lệ thành công sẽ không cao. Quá trình phẫu thuật nối cẳng tay cũng rất khó khăn vì cẳng tay bị chém cắm xuống bùn dơ nên phẫu thuật viên phải cắt lọc rất lâu, vệ sinh kỹ lưỡng mới có thể nối mạch máu, thần kinh, gân cơ lại thành công, không bị nhiễm trùng.

*Ngày 10-1, Công an huyện Thống Nhất đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng Ngô Thanh Phương (37 tuổi, ngụ  ấp 9/4, xã Xuân Thạnh, Thống Nhất) đồng thời chuyển hồ sơ vụ án cho cơ quan Công an tỉnh để tiếp tục điều tra về tội “giết người” theo thẩm quyền quy định. Do mâu thuẫn trong làm ăn và sinh hoạt, ngày 4-1 đối tượng Phương đã lấy 1 con dao chém cháu rể của Phương là anh T.Q.H. nhiều nhát vào đầu và tay.                                                    

Đặng Ngọc - Thảo An

 

Tin xem nhiều